Xung đột Nga-Ukraine: Mỹ tăng viện trợ quân sự để Kiev lật ngược tình thế; Tổng thống Zelensky nêu quan điểm về thỏa thuận ngừng bắn?

Ngày 22/7, Mỹ đã ký thông qua khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 270 triệu USD cho Ukraine, bao gồm 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mới.

Nga-Ukraine: Khoản viện trợ mới của Mỹ sẽ nâng tổng số hệ thống HIMARS M142 được gửi tới Ukraine lên tới 20. Trong ảnh: HIMARS là hệ thống rocket có khả năng bắn trúng mục tiêu ở tầm cao. (Nguồn: AP)

Nga-Ukraine: Khoản viện trợ mới của Mỹ sẽ nâng tổng số hệ thống HIMARS M142 được gửi tới Ukraine lên tới 20. Trong ảnh: HIMARS là hệ thống rocket có khả năng bắn trúng mục tiêu ở tầm cao. (Nguồn: AP)

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết khoản viện trợ mới sẽ nâng tổng số hệ thống HIMARS M142 được gửi tới Ukraine lên tới 20 hệ thống và cũng bao gồm 500 máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost. Khoản viện trợ mới nhất cũng bao gồm 36.000 viên đạn pháo.

Ông Kirby khẳng định: "Đối mặt với những hành động tàn bạo này (của phía Nga), Tổng thống (Mỹ Joe Biden) đã tuyên bố rõ ràng rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và người dân Ukraine trong thời gian cần thiết".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hồi đầu tuần đã bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cung cấp tới 100 hệ thống HIMARS, tuyên bố có thể lật ngược tình thế trước lực lượng Nga.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc việc họ có thể chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine trong tương lai hay không trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga bước sang tháng thứ 5 và giao tranh đang diễn ra dữ dội ở miền Đông Ukraine.

Ông Kirby chỉ rõ, mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiến hành thăm dò sơ bộ về tính khả thi của việc cung cấp các máy bay phản lực cho Ukraine, song động thái này không phải là điều sẽ được thực hiện trong tương lai gần.

Cùng ngày (22/7), tại Diễn đàn An ninh thường niên của Viện Aspen ở bang Colorado, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, nước này cũng không có ý định cung cấp cho Ukraine các tên lửa đạn đạo ATACMS mà các hệ thống rocket phóng loạt cơ động cao (MLRS) M142 HIMARS có thể phóng.

Ông Sullivan nói: “Có một số thứ mà Tổng thống Mỹ (Joe Biden) nói rằng chưa sẵn sàng chuyển giao, bao gồm tên lửa tầm xa ATACMS có tầm bắn 300 km”. Ông Sullivan cũng nêu rõ quan điểm của Tổng thống Biden rằng “mặc dù mục tiêu chính của Mỹ là làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ và bảo vệ Ukraine, song còn một mục tiêu quan trọng khác là tránh những trường hợp dẫn chúng ta đi theo hướng của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”.

Cũng thông tin về diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, nếu Kiev có một lệnh ngừng bắn với Nga song không giành lại được đất đai đã bị mất thì điều này sẽ chỉ làm kéo dài chiến tranh.

Tổng thống Zelensky cảnh báo, một lệnh ngừng bắn như vậy tạo cho Moscơ cơ hội bổ sung và tái vũ trang cho cuộc chiến tiếp theo.

Wall Street Journal dẫn lời ông Zelensky: "Dừng cuộc xung đột với Liên bang Nga đồng nghĩa với việc tạm nghỉ, trao cho Liên bang Nga cơ hội nghỉ ngơi".

(theo Reuters)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-my-tang-vien-tro-quan-su-de-kiev-lat-nguoc-tinh-the-tong-thong-zelensky-neu-quan-diem-ve-thoa-thuan-ngung-ban-191748.html