Xung đột Nga-Ukraine: Moscow nói EU đã chọn phe và nhắm mắt làm ngơ

Nga khẳng định Liên minh châu Âu (EU) nhắm mắt làm ngơ trước thái độ tìm kiếm một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass, Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đang đưa phương tiện và vũ khí đến đường giới tuyến ở Đông Nam Ukraine. (Nguồn: Sputnik)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đang đưa phương tiện và vũ khí đến đường giới tuyến ở Đông Nam Ukraine. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 23/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đang đưa phương tiện và vũ khí đến đường giới tuyến ở Đông Nam Ukraine, các bước đi của chính quyền nước này không thể hiện ý định giải quyết tình hình, trong khi EU nhắm mắt làm ngơ trước thái độ tìm kiếm một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass.

Bà Zakharova nêu rõ: “'Phản ứng kiềm chế' và thậm chí hơn thế, 'các bước tiến tới một giải pháp' của chính quyền Kiev mà chúng ta có thể nói đến là gì khi mà vũ khí và phương tiện của lực lượng vũ trang Ukraine tích cực được đưa đến đường giới tuyến, trong khi các vùng ngoại ô Donetsk bị tấn công hằng ngày bằng đạn pháo và mìn của Ukraine, giết chết dân thường, kể cả trẻ em?"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Có lẽ, thay vì ủng hộ liều lĩnh chính quyền Ukraine, giới lãnh đạo ngoại giao châu Âu cần khuyến khích Kiev từ bỏ luận điệu… và cuối cùng, thực hiện trung thành các cam kết trong Gói các biện pháp Minsk và các thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy để giải quyết xung đột.

Nếu không, không nghi ngờ gì, chính EU đã chọn phe khá rõ ràng trong cuộc xung đột và áp dụng chính sách dân tộc chủ nghĩa của chính quyền Kiev.

Do đó, EU phải chịu trách nhiệm về những tác động của chính sách này, kể cả sự xâm phạm quy mô lớn đối với các quyền tự do của cộng đồng người nói tiếng Nga ở Ukraine".

Hiện EU chưa đưa ra bình luận nào về phát ngôn của Nga.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-moscow-noi-eu-da-chon-phe-va-nham-mat-lam-ngo-143166.html