Xung đột Nga-Ukraine leo thang căng thẳng, chứng khoán thế giới đỏ sàn

Thị trường chứng khoán thế giới bất ngờ điều chỉnh mạnh mẽ sau thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ mở chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine.

Chỉ số của nhiều thị trường chứng khoán thế giới liên tục mất điểm trước những diễn biến leo thang của xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: TRT World)

Chỉ số của nhiều thị trường chứng khoán thế giới liên tục mất điểm trước những diễn biến leo thang của xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: TRT World)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ lãnh đạo của các cộng hòa ly khai ở miền Đông Ukraine. “Các tình huống đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện hành động dứt khoát và ngay lập tức", ông Putin nói, theo Đài RT (Nga).

Thị trường chứng khoán thế giới ngay lập tức bất ngờ có sự điều chỉnh mạnh mẽ, các chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ, châu Âu sập trên 2%, S&P 500 giảm 1,85%; Dow Jones giảm 1,38%; Nasdaq giảm 2,57%. Thị trường chứng khoán châu Á cũng chứng kiến phiên giao dịch chỉ số giảm mạnh.

Tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 1,1% xuống còn 26.161,46 điểm; chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm 1,6% xuống còn 23.2929,10 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) cũng giảm 0,2% còn 3.483,22 điểm.

Trong khi đó, các tài sản tài chính có tính phòng thủ cao như vàng, dầu lại tăng giá mạnh. Phiên giao dịch sáng nay, giá dầu có lúc đã vượt 100 USD/thùng.

Dự báo trên Yahoo Finance, chiến lược gia Dominic Wilson tại Goldman Sachs cho biết chỉ số S&P 500 có nguy cơ giảm 6,2% trong kịch bản khủng hoảng toàn diện, tức là khi xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, sau đó các nước đáp trả bằng các biện pháp trả đũa, trừng phạt.

Tình trạng bán tháo sẽ nghiêm trọng hơn đối với các cổ phiếu thuộc chỉ số Nasdaq và Russell 2000. Ông Wilson cho rằng mức giảm của hai chỉ số này có thể là 9,6% và 10,2% trong trường hợp xấu nhất.

Các chỉ số chứng khoán ngoài Mỹ như Euro Stoxx 60 (-9,3%), Nikkei 225 (-8,6%) và MSCI (-7,7%) cũng có thể bị sụt giảm đáng kể.

Ông Wilson nói thêm: “Mặc dù nhìn chung, tác động sẽ lớn nhất đối với tài sản địa phương và khu vực, nhưng những rủi ro địa chính trị này cũng đang bắt đầu gây tác động đáng kể đối với tài sản toàn cầu”.

Chứng khoán Việt "chao đảo" cùng thị trường thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngay lập tức chịu hiệu ứng lan tỏa từ những diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới. Từ 10h phiên sáng nay, độ rộng thay đổi rất nhanh là tín hiệu rõ nhất về việc nhà đầu tư bán ra mạnh hơn khiến giá chịu sức ép. Phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm gần 15 điểm.

Tâm lý yếu đã khiến lực bán tăng lên và càng làm chỉ số rơi mạnh hơn khi có rớt dưới 1.495 điểm. Sau đó VN-Index nảy nhẹ lên mức 1.497,64 điểm, tức tạm giảm 14,66 điểm (-9,75%) trước giờ nghỉ trưa.

Tương tự khi HNX-Index cũng giảm 6,02 điểm (-1,36%) về mức 436,52 điểm. UPCoM-Index rơi 1,17 điểm (-1,03%) xuống 112,34 điểm.

Toàn thị trường đỏ lửa khi có đến 759 mã giảm giá và chỉ có 233 mã tăng giá; đồng nghĩa cứ 1 mã tăng thì có hơn 3 mã giảm giá.

Nhóm ngân hàng thi nhau lao dốc mạnh trừ EIB và VPB. Tới 19/27 cổ phiếu nhóm ngân hàng đang giảm trên 1%. Những blue-chips rơi sâu nhất là HDB giảm 3,2%, CTG giảm 2,58%, BID giảm 2,3%, TPB giảm 2,35%, ACB giảm 1,88%, TCB giảm 1,55%...

Đánh giá căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, ông Trần Đức Anh, Giám đốc Vĩ mô và Chiến lược thị trường của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, mức sụt giảm của VN-Index đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu như vậy vẫn là khá tích cực, chỉ giảm trên dưới 1% trong khi đó chứng khoán toàn cầu ghi nhận giảm 2-3%.

Theo ông Đức Anh, ở thời điểm hiện tại, căng thẳng Nga - Ukraine leo thang đến đâu sẽ khó có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, trong tầm nhìn dài hạn thì mức độ ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam không lớn.

(tổng hợp)

Vân Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-leo-thang-cang-thang-chung-khoan-the-gioi-do-san-175039.html