Xung đột Nga-Ukraine: Kiev tố Moscow tấn công bằng pháo khiến nhiều dân thường thiệt mạng và sẵn sàng trả đũa tương xứng

Ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ đáp trả vụ Nga pháo kích nhằm vào một thị trấn ở vùng Dnipropetrovsk.

Cụ thể, trong bài phát biểu thường nhật qua video, Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đã nã rocket vào thị trấn Marhanets, thuộc vùng Dnipropetrovsk, từ lãnh thổ của một nhà máy điện hạt nhân mà nước này đã chiếm được tại vùng này, khiến 13 người chết và 10 người bị thương.

Ukraine Nga pháo kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng tại thị trấn Marhanets và thành phố Bakhmut. (Nguồn: Reuters)

Ukraine Nga pháo kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng tại thị trấn Marhanets và thành phố Bakhmut. (Nguồn: Reuters)

Marhanets nằm đối diện nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia qua sông Dnieper. Đây là nơi Nga đã cáo buộc quân đội Ukraine dùng làm cứ điểm để pháo kích nhà máy Zaporizhzhia.

"Đó là một đêm kinh hoàng", tỉnh trưởng Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko đăng trên Telegram, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi nghe thấy tiếng còi báo động, thêm rằng lực lượng Nga đã bắn 80 quả rocket vào khu vực.

"Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta sẽ yêu cầu Nga trả lời về vụ pháo kích nhằm vào vùng Dnipropetrovsk", ông Zelensky phát biểu.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, vụ tấn công này đã cho thấy việc các đồng minh cần cung cấp hỏa lực mạnh mẽ hơn nữa cho quân đội Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, nước này cần phải xem xét làm thế nào để nhanh chóng kết thúc chiến sự.

Ông nói: "Càng nhiều thiệt hại mà những kẻ chiếm đóng phải chịu, chúng ta càng sớm có thể giải phóng được đất nước và bảo đảm an ninh cho Ukraine".

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko cáo buộc các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc không kích vào thành phố Bakhmut ở Donetsk, miền Đông Ukraine, làm ít nhất 6 người chết và 3 người khác bị thương.

"Phía Nga đã tập kích thành phố bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt, trúng một khu dân cư. Theo thông tin ban đầu, 12 tòa nhà dân cư đã bị hư hại và 4 tòa bốc cháy", ông Kyrylenko đăng trên Telegram.

Nga chưa phản hồi về thông tin, song nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, không nhằm vào mục tiêu dân sự.

(theo Reuters)

Thế LInh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-kiev-to-moscow-tan-cong-bang-phao-khien-nhieu-dan-thuong-thiet-mang-va-san-sang-tra-dua-tuong-xung-193972.html