Xung đột Nga-Ukraine: HĐBA họp khẩn lần 6, Moscow tố Kiev 'hành động khiêu khích'

Đêm 4/3 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) mở cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine theo đề nghị của Anh và được Mỹ, Pháp, Na Uy, Ireland cùng Albania hưởng ứng.

Một cuộc họp của HĐBA vào ngày 28/2 ở New York, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Một cuộc họp của HĐBA vào ngày 28/2 ở New York, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Đây là cuộc họp khẩn cấp lần thứ 6 của HĐBA kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2.

Cuộc họp diễn ra sau vụ tòa nhà 5 tầng được dùng làm cơ sở đào tạo tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong những nhà máy điện lớn nhất châu Âu, đặt tại Đông Nam Ukraine, trúng đạn pháo và cháy.

Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc quân đội Nga tiến hành hành động quân sự nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

Phát biểu trước phiên họp của HĐBA, Phó Tổng thư ký LHQ Rosemary DiCarlo khẳng định, các hoạt động quân sự ở khu vực các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu là “không chấp nhận được”.

Trưởng phái đoàn thường trực Mỹ tại LHQ, Đại sứ Linda Thomas-Greenfield cho rằng, vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân đã đặt cả châu Âu vào tình huống nguy hiểm.

Trong khi đó, Đại sứ Barbara Woodward, Trưởng phái đoàn thường trực Anh tại LHQ, lên tiếng kêu gọi không để những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Bà Woodward nhấn mạnh, kể cả trong giao tranh, vẫn phải tránh và bảo vệ an toàn và an ninh cho các khu vực có năng lượng hạt nhân.

Nhiều nước trong HĐBA bày tỏ quan ngại về sự việc nêu trên và cảnh báo một thảm họa hạt nhân như những gì xảy ra ở Chernobyl hồi năm 1986 có thể lặp lại.

Về phía Nga, Đại sứ Vassily Nebenzia, Trưởng phái đoàn thường trực Nga tại LHQ bác bỏ các cáo buộc về việc Moscow có hành động quân sự nhằm vào nhà máy điện ở Ukraine, cho rằng đó là thông tin không đúng sự thật nhằm chống Nga.

Theo ông, quân Nga và quân Ukraine có giao tranh ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng Nga không nã đạn vào nhà máy này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng, Kiev muốn cáo buộc Moscow gây ra nguồn ô nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo đó, Ukraine đã cố gắng thực hiện "hành động khiêu khích" ở khu vực tiếp giáp nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong đêm 3/3.

Đặc biệt, khi đang tuần tra khu vực được bảo vệ liền kề với nhà máy, một đội tuần tra cơ động của Vệ binh quốc gia Nga đã bị một nhóm phá hoại của Ukraine tấn công.

Nhóm này đã khai hỏa dữ dội bằng các loại vũ khí hạng nhẹ từ cửa sổ một số tầng nhà trong khu liên hợp giáo dục và đào tạo nằm ngoài nhà máy Zaporizhzhia. Nhóm phá hoại đã phóng hỏa tòa nhà mà chúng sử dụng làm địa điểm tấn công.

Theo người phát ngôn trên, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt và nhà máy Zaporizhzhia đang hoạt động bình thường, mức độ phóng xạ ở ngưỡng bình thường.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng xác nhận, Ukraine thông báo không có gì thay đổi về mức độ bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân này và 6 lò phản ứng không bị hư hỏng.

Dự kiến, Tổng giám đốc IAEA Rafaef Grossi sẽ tới Ukraine để xem xét vấn đề an ninh của các nhà máy điện hạt nhân tại đây.

(theo Sputnik, UN)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-hdba-hop-khan-lan-6-moscow-to-kiev-hanh-dong-khieu-khich-175959.html