Xung đột Israel-Palestine: Ngoại trưởng Anh, Mỹ thi nhau tới Tel Aviv; Ai Cập mời lãnh đạo Hamas hội đàm

Ngày 25/5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã tới Israel, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa quốc gia Do Thái này với người Palestine sau khi hai bên nổ ra một cuộc xung đột tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Ngoại trưởng Anh kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa Israel với người Palestine. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Anh kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa Israel với người Palestine. (Nguồn: Reuters)

Ông Dominic Raab viết trên Twitter: “Tôi sẽ gặp cả các nhà lãnh đạo cấp cao ở Israel và ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng để thảo luận về cách thức nhằm giúp cho lệnh ngừng bắn mới đạt được có thể được kéo dài... Chúng ta phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực và đạt được tiến bộ nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài".

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã tới Tel Aviv nhằm hỗ trợ “các nỗ lực củng cố thỏa thuận ngừng bắn".

Phát biểu khi đang thăm Jerusalem, nhà ngoại giao Mỹ cho biết, Washington ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine nếu các điều kiện thích hợp được đáp ứng.

Ông Blinken nhấn mạnh: "Có khả năng về việc nối lại những nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước, mà chúng tôi tin là cách duy nhất để đảm bảo tương lai của Israel là một nhà nước Do Thái và dân chủ, đồng thời giúp những người Palestine có một quốc gia mà họ xứng đáng được nhận".

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, người phát ngôn của Hamas tại Gaza Hazem Qassem cho biết, thủ lĩnh chính trị của phong trào này Ismail Haniyeh đã nhận được lời mời từ phía Ai Cập để tham gia hội đàm tại Cairo về việc thực thi lệnh ngừng bắn với Israel ở Dải Gaza.

Theo người phát ngôn trên, các cuộc đàm phán cũng sẽ tập trung vào quá trình tái thiết khu vực này sau 11 ngày giao tranh.

Quan chức cấp cao khác của Hamas là ông Moussa Abu Marzouk cũng xác nhận, ông Ismail Haniyeh sẽ dẫn đầu một phái đoàn của Hamas đến Cairo trong những ngày tới.

Ai Cập đã làm trung gian cho lệnh ngừng bắn được thông qua vào ngày 21/5 giữa Israel và các nhóm chiến binh do Hamas dẫn đầu ở Dải Gaza, chấm dứt 11 ngày giao tranh thảm khốc bắt đầu nổ ra hôm 10/5.

Các quan chức an ninh cấp cao của Ai Cập đã hội đàm với các nhà lãnh đạo Hamas ở Dải Gaza, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah, Bờ Tây và các quan chức Israel ở Tel Aviv về việc thực thi lệnh ngừng bắn nói trên.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-palestine-ngoai-truong-anh-my-thi-nhau-toi-tel-aviv-ai-cap-moi-lanh-dao-hamas-hoi-dam-146373.html