Xung đột Israel-Palestine: Hamas 'tặng' Israel lượng rocket khủng khiếp; Mỹ tuyên bố ủng hộ đồng minh

Ngày 13/5, quân đội Israel thông báo, khoảng 1.500 quả rocket đã được phóng từ Dải Gaza nhằm vào các thành phố của Israel kể từ khi căng thẳng leo thang giữa phong trào Hamas và Israel hồi đầu tuần.

Hàng nghìn rocket đã được phóng từ Dải Gaza do phong trào Hamas của người Palestine kiểm soát nhằm vào các thành phố của Israel kể từ đầu tuần. (Nguồn: AFP)

Hàng nghìn rocket đã được phóng từ Dải Gaza do phong trào Hamas của người Palestine kiểm soát nhằm vào các thành phố của Israel kể từ đầu tuần. (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat cho hay, nước này đang trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công "khủng bố" có tính toán do phong trào Hamas thực hiện.

Theo ông Haiat, "cuộc tấn công này của Hamas có sự phối hợp và được lên kế hoạch từ trước. Cuộc tấn công nhằm vào hàng triệu dân thường Israel".

Về phía Palestine, Bộ Y tế nước này cho biết, một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Israel ở gần phía thành phố Nablus tại Bờ Tây.

Trong bối cảnh đó, ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Israel có quyền tự vệ, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine sẽ sớm kết thúc.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà Trắng cũng thông báo Mỹ sẽ đề cử đại sứ tại Israel trong những tuần sắp tới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc cũng đưa ra các thông điệp tương tự vưới quốc gia đồng minh thân cận ở Trung Đông này.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ quan ngại về "loạt vụ tấn công bằng rocket" nhằm vào Israel, đồng thời một lần nữa kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang căng thẳng.

Ông Blinken nhấn mạnh với Thủ tướng Netanyahu rằng, người Israel và Palestine cần được sống trong điều kiện an toàn và an ninh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng điện đàm với người đồng cấp Israel và thông báo sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho "quyền tự vệ chính đáng" của Israel và "lên án mạnh mẽ việc Hamas và các nhóm khủng bố khác phóng rocket".

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các bên liên quan phải có động thái khôi phục ổn định.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, trong đó thảo luận về tình hình an ninh hiện nay.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 12/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ hai nhằm tìm giải pháp cho tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Israel và Palestine nhưng không thể ra được tuyên bố chung do Mỹ phản đối.

Nhiều nguồn tin khác cho biết, có tới 14/15 thành viên HĐBA ủng hộ việc ra tuyên bố chung kêu gọi giảm bớt căng thẳng sau khi Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cảnh báo tại cuộc họp rằng, tình hình đang ngày càng tồi tệ kể từ hôm 10/5 và nguy cơ gia tăng bạo lực khá rõ.

Các vụ bắn rocket và bạo loạn xảy ra ở các khu vực có cả người Arab và Do Thái sinh sống đang làm dấy lên lo ngại rằng, tình trạng bạo lực xảy ra giữa Israel và Palestine có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện.

Tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine nổ ra từ hôm 10/5, có thể nói là vụ căng thẳng nhất trong vòng 7 năm qua, đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng tại Dải Gaza, trong đó có 14 trẻ em. Trong khi đó, phía Israel cho biết có 6 người thiệt mạng.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-palestine-hamas-tang-israel-luong-rocket-khung-khiep-my-tuyen-bo-ung-ho-dong-minh-145020.html