Xung đột Israel-Iran: Thủ tướng Netanyahu cảnh báo 'đòn tấn công phủ đầu' kẻ thù số một

Ngày 29/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, ông không loại trừ 'một cuộc tấn công đánh đòn phủ đầu đối với Iran'.

Israel-Iran là 'kẻ thù không đội trời chung', Thủ tướng Netanyahu tuyên bố không loại trừ 'đòn tấn công phủ đầu' đối với Tehran. (Nguồn: Newsbreak)

Israel-Iran là 'kẻ thù không đội trời chung', Thủ tướng Netanyahu tuyên bố không loại trừ 'đòn tấn công phủ đầu' đối với Tehran. (Nguồn: Newsbreak)

Phát biểu tại lễ tưởng niệm các binh sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh tháng Mười năm 1973 giữa Israel và liên minh các nước Arab do Ai Cập và Syria dẫn đầu, ông Netanyahu nói: "Một cuộc tấn công phủ đầu là một quyết định khó khăn. Tôi biết rằng nếu Iran muốn đào hào ở phía Bắc Israel, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với họ".

Thủ tướng Israel khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Nhà nước Israel; chúng tôi không loại trừ khả năng về một cuộc tấn công phủ đầu".

Israel coi Iran là kẻ thù số một của mình. Không quân Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích tại Syria, tuyên bố nhằm vào các mục tiêu Iran và đoàn xe chở vũ khí của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-iran-thu-tuong-netanyahu-canh-bao-don-tan-cong-phu-dau-ke-thu-so-mot-124936.html