Xung đột dữ dội giữa Israel và Palestine

Nguồn tin từ Bộ Y tế Ga-da cho biết, trong ngày 24-8, ít nhất 180 người Palestines bị thương trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở phía đông dải Ga-da gần biên giới Israel. Khoảng 50 người Palestine đã trúng đạn của binh sĩ Israel, trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch. Trong số các nạn nhân có 10 trẻ em và hai phụ nữ.

Người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel. Ảnh PALESTINE NEWS TODAY

* Trước đó, chiều 24-8, hàng trăm người Pa-le-xtin ở Ga-da đã tham gia cuộc biểu tình chống I-xra-en lần thứ 22, được gọi là "Cuộc tuần hành

của sự trở về vĩ đại" ở gần biên giới với I-xra-en. Người phát ngôn của Phong trào Ha-mát ở Ga-da cho biết, cuộc tuần hành của người Pa-le-xtin sẽ tiếp diễn, tới khi đạt mục tiêu chấm dứt sự bao vây cấm vận của I-xra-en.

* Cùng ngày, Mỹ thông báo tiếp tục cắt 200 triệu USD viện trợ cho người dân Pa-le-xtin ở dải Ga-da và khu Bờ Tây. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quyết định được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống Ð.Trăm, sau khi đánh giá lại các chương trình viện trợ cho các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin.

* Người đứng đầu Phái đoàn Pa-le-xtin tại Mỹ H.Dôm-lót cho rằng, đây là một xác nhận nữa về việc Mỹ đã bỏ rơi giải pháp hai nhà nước và hoàn toàn ủng hộ lịch trình chống hòa bình của Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu. Ông Dôm-lót khẳng định: "Coi viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển là vũ khí tống tiền chính trị sẽ không hiệu quả".

* Liên hợp quốc hối thúc các nhà tài trợ quốc tế tăng chuyển hàng viện trợ tới dải Ga-da khi đưa ra cảnh báo nhiên liệu và thuốc men ở vùng đất này đang cạn kiệt nhanh chóng. Ga-da đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc R.Ði Các-lô kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế và bày tỏ ủng hộ các dự án viện trợ tập trung tìm kiếm việc làm cho phụ nữ ở Ga-da.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37427902-xung-dot-du-doi-giua-i-xra-en-va-pa-le-xtin.html