Xung đột Armenia-Azerbaijan: Hai bên ký thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, Baku hạ máy bay Nga rồi xin lỗi

Ngày 10/11, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, ông đã ký thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Nga và Azerbaijan nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Nagorno-Karabakh.

Thủ tướng Pashinyan cho biết, ông đã ký thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Nga và Azerbaijan nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Armenia-Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh. (Nguồn: AFP).

Thủ tướng Pashinyan cho biết, ông đã ký thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Nga và Azerbaijan nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Armenia-Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh. (Nguồn: AFP).

Tuyên bố của Thủ tướng Pashinyan được đăng tải trên trang Facebook cá nhân: “Tôi đã ký một tuyên bố với các Tổng thống của Nga và Azerbaijan về việc chấm dứt cuộc chiến tranh Karabakh”.

Ông Pashinyan cho rằng, bước đi này là “đau đớn không thể tả xiết đối với cá nhân tôi và đối với nhân dân của chúng tôi”, đồng thời khẳng định sẽ trình bày phát biểu trước toàn thể người dân Armenia “trong những ngày tới”.

Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Pashinyan, một người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận thông tin trên.

Tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ được triển khai dọc tiền tuyến ở Nagorno-Karabakh theo thỏa thuận trên.

Theo Tổng thống Putin, các thỏa thuận “sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết cho công tác giải quyết lâu dài và toàn diện cuộc khủng hoảng ở Nagorno-Karabakh”.

Trong diễn biến khác, ngày 9/11, quân đội Nga cho biết, một trong số những chiếc trực thăng của lực lượng này đã bị bắn hạ trên bầu trời Armenia, ở khu vực gần đường biên giới với vùng lãnh thổ thuộc Azerbaijan, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo tuyên bố của bộ trên, chiếc trực thăng bị bắn hạ bằng một hệ thống phòng không vác vai. Căn cứ quân sự của Nga ở Armenia đang điều tra để xác định đối tượng đã gây ra vụ việc.

Ngay sau đó, Azerbaijan đã thừa nhận bắn hạ một chiếc trực thăng quân sự của Nga có tên Mi-24 và đưa ra lời xin lỗi đối với Moscow.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan viết: “Phía Azerbaijan đưa ra lời xin lỗi đối với phía Nga vì vụ việc đau thương này”.

Baku khẳng định sự cố là một vụ tai nạn và “không nhằm vào” Moscow, đồng thời cam kết sẵn sàng bồi thường thiệt hại.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-armenia-azerbaijan-hai-ben-ky-thoa-thuan-cham-dut-hoan-toan-chien-tranh-baku-ha-may-bay-nga-roi-xin-loi-128653.html