Xứng danh thành phố mang tên Bác

Vào mùa xuân cách đây 91 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mang đến một nguồn sáng mới cho dân tộc. Suốt chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự kiên cường, năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thử thách, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Người dân tổ 80, 81, khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Người dân tổ 80, 81, khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Vào mùa xuân cách đây 91 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mang đến một nguồn sáng mới cho dân tộc. Suốt chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự kiên cường, năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thử thách, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trong những ngày này, con hẻm 12, đường Đào Duy Anh, thuộc khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Bí thư Chi bộ 9, Đảng bộ phường 9 (quận Phú Nhuận) Vũ Thúy Hòa cho biết, chào mừng Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Chi bộ 9 đã thống nhất treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên con hẻm 12, thuộc hai tổ 80 và 81. Các đảng viên trong Chi bộ đã đồng loạt treo cờ trước nhà mình trước khi Đại hội XIII của Đảng diễn ra phiên họp trù bị. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhìn thấy con hẻm được phủ lên sắc đỏ rực rỡ trông rất đẹp mắt, nhiều người dân cũng vui vẻ treo cờ trước nhà mình để chung vui ngày hội lớn của dân tộc.

Nhiều năm nay, Chi bộ 9 luôn phát huy vai trò, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần xây dựng khu phố và chăm lo cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn. Bí thư Chi bộ 9 Vũ Thúy Hòa cho biết thêm, trước thềm Xuân mới, Chi bộ sẽ tổ chức hoạt động “Tình làng nghĩa xóm” để chăm lo cho những hộ dân còn khó khăn, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.

Không chỉ riêng Chi bộ 9 ở phường 9, quận Phú Nhuận, nhiều tổ chức cơ sở đảng ở TP Hồ Chí Minh đang phát huy tốt hạt nhân chính trị tại cơ sở để mang lại cuộc sống mới tươi đẹp cho người dân, làm sâu đậm hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân.

Suốt chặng đường đã qua, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh luôn sát cánh cùng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, một trong những đảng bộ lớn của cả nước, luôn ý thức tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ mai sau.

Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự, binh vận trong cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm để giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng, truyền thống tốt đẹp ấy tiếp tục được phát huy, được Đảng bộ, nhân dân thành phố vận dụng sáng tạo để đưa thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu.

Hơn 45 năm sau ngày giải phóng, đến nay, TP Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn của cả nước về nhiều mặt, một đô thị đặc biệt với nhiều khát vọng vươn cao. Trong giai đoạn 2016 - 2019, kinh tế thành phố tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với những con số rất ấn tượng, bình quân tăng trưởng 7,72 %/năm, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 22% GDP và 27% tổng thu ngân sách cả nước. Các yếu tố nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng của thành phố.

Nhiều năm qua, khu vực ngoài nhà nước phát triển mạnh, đóng góp khoảng 83% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Các dự án như Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm Quang Trung đang ngày càng phát huy hiệu quả... Thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Đến nay, TP Hồ Chí Minh là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Thời gian qua, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu có những tiến bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống được triển khai tích cực. Niềm tin của cán bộ, đảng viên, của nhân dân được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội.

Có thể nói, sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 là động lực tinh thần mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ và nhân dân thành phố tiến lên tận dụng thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố; phát huy truyền thống "Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình" để mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế mới.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Trong không khí ấm áp của mùa xuân mới, mỗi đảng viên, mỗi người dân thành phố bồi hồi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng ta. Nhớ đến Bác, Đảng bộ thành phố càng thấy rõ hơn niềm vinh dự và trách nhiệm của mình là làm sao xây dựng thành phố phát triển như kỳ vọng của người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Với một Đảng bộ được trui rèn và trưởng thành qua bao thử thách, tin tưởng rằng Đảng bộ TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn để tiếp tục xây dựng thành phố gặt hái những thành công mới; cuộc sống người dân sẽ tốt đẹp hơn, xứng đáng là thành phố mang tên Người.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/xung-danh-thanh-pho-mang-ten-bac-633895/