Xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới

Thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới' (CVĐ), cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty (TCT) Đông Bắc đã hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, làm cho phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng TCT vững mạnh toàn diện.

Công ty Công nghiệp Xây dựng mỏ đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả trao tặng số tiền ủng hộ 30 triệu đồng góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Công ty Công nghiệp Xây dựng mỏ đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cẩm Phả trao tặng số tiền ủng hộ 30 triệu đồng góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Theo Đại tá Trần Duy Lê, Chủ nhiệm Chính trị TCT Đông Bắc, để CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” có sức lan tỏa trong toàn lực lượng, thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, Đảng ủy, Chỉ huy TCT Đông Bắc đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CVĐ bảo đảm tính thống nhất, sát tình hình thực tiễn của quân đội, lực lượng và đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá, khâu yếu, mặt yếu; lấy kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Đặc biệt, Đảng ủy, Chỉ huy TCT đã quán triệt sâu sắc khâu đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật” trong CVĐ tới các cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn lực lượng. Nền nếp chế độ trong ngày, tuần được các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ; lễ tiết, tác phong thực hiện đúng quy định…

Đảng ủy, Chỉ huy TCT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai CVĐ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 khóa XII. Các nội dung của CVĐ còn được chỉ đạo đưa vào kế hoạch công tác của từng ngành, kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở mọi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng, các CVĐ của Trung ương, quân đội và địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy TCT, cơ quan, đơn vị chủ động đưa nội dung CVĐ vào sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể tới các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, diễn đàn, tọa đàm của các tổ chức quần chúng. Song song với đó, chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký các chỉ tiêu của CVĐ; tích cực tuyên truyền, tôn vinh điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa CVĐ. 100% cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong TCT đã viết bản đăng ký cam kết thực hiện.

Hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn trong toàn TCT Đông Bắc đã tham gia hiến được hơn 300 đơn vị máu.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn TCT Đông Bắc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của quân đội, của TCT. Đồng thời, có lập trường, bản lĩnh vững vàng, có niềm tin, trách nhiệm, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị; không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều cán bộ, công nhân viên chức, lao động đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Từ năm 2019 đến nay, toàn TCT Đông Bắc đã có hàng chục gương mặt trẻ tiêu biểu, thợ lò tiêu biểu cùng nhiều cá nhân có các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất đã được biểu dương khen thưởng. 5 năm qua, TCT đã khen thưởng 132 tập thể và 1.274 cá nhân điển hình tiên tiến.

Không những vậy, cấp ủy đảng các cấp trong TCT còn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua triển khai các hoạt động, các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”... 5 năm qua, TCT đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân viên chức, lao động cùng hàng chục nghìn ngày công, hàng trăm ca máy các loại tham gia giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/nhung-nguoi-linh-lam-than-dong-bac-xung-danh-bo-doi-cu-ho-thoi-ky-moi-2481663/