Xứng đáng là trung tâm hiệp đồng, là cơ quan chỉ huy của người chỉ huy

Trong 2 ngày 8 và 9-7, Đảng bộ Bộ Tham mưu BĐBP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Thiếu tướng Lê Đức Thái (đứng thứ 4 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Mai Anh

Thiếu tướng Lê Đức Thái (đứng thứ 4 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Mai Anh

Báo cáo chính trị trình đại hội của Bộ Tham mưu nêu rõ: Quán triệt và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ Tham mưu và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Bộ Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá xác định trong nghị quyết, có những nội dung vượt mục tiêu đặt ra.

Một trong những thành tích nổi bật đó là, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy BĐBP được nhiều nội dung quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống các văn bản về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia như: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, các chương trình hành động của Chính phủ, Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Dự án Luật Biên phòng Việt Nam…

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Anh

Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP, Phó Tham mưu trưởng BĐBP báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2015-2020 trước đại hội. Ảnh: Mai Anh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời đúng đường lối, chủ trương của Đảng các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong BĐBP duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập phòng thủ, diễn tập tác chiến bảo vệ biên giới vùng biển, diễn tập xử lý tình huống, diễn tập chống khủng bố, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 hiệu quả cao. Tham mưu thực hiện công tác đối ngoại Biên phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, Bộ Tham mưu đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thực hiện tốt khâu đột phá về tổ chức biên chế xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở các đơn vị trong BĐBP. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tham mưu ngày càng nâng lên; nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Mai Anh

Thiếu tướng Lê Đức Thái (hàng dưới, đứng thứ 6 từ trái sang), Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (hàng dưới, đứng thứ 7 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Ảnh: Mai Anh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Lê Đức Thái đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Tham mưu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt đã làm tốt công tác nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình toàn diện, có chiều sâu; thực hiện khâu đột phá về tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện…

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP yêu cầu, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu biên phòng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Bộ Tham mưu cần lãnh đạo đơn vị đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm, đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Bộ Tham mưu. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Tích cực, chủ động trong công tác phối hợp hiệp đồng trao đổi tình hình với các cơ quan đơn vị; có tư duy đổi mới về công tác quản lý bảo vệ biên giới để tham mưu đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp với thực tế, nâng cao vai trò của cơ quan tham mưu. Bộ Tham mưu phải là trung tâm hiệp đồng, là cơ quan chỉ huy của người chỉ huy trong mọi nhiệm vụ và tình huống. Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tham mưu.

Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xung-dang-la-trung-tam-hiep-dong-la-co-quan-chi-huy-cua-nguoi-chi-huy-post430657.html