Xứng đáng là 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), ngày 10/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ lực lượng CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ CAND.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

 Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; những chiến công hiển hách và hàng vạn tấm gương CBCS Công an mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND.

Các đại biểu cũng đã tưởng nhớ 15.000 cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh, hơn 5.000 đồng chí đã hiến dâng một phần xương máu, hàng trăm đồng chí bị địch bắt, tù đày, bị tra tấn dã man... Trong công cuộc đổi mới, đã có hơn 200 CBCS Công an đã anh dũng hy sinh, trên 900 đồng chí mang thương tật vĩnh viễn; nhiều tấm gương, chiến công để lại sự khâm phục, tự hào trong Nhân dân; góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước; kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt

75 năm qua, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; kề vai sát cánh, phối hợp, hiệp đồng cùng các ban, bộ, ngành, nhất là Quân đội nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó khăn, thách thức; lực lượng CAND nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất cách mạng, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, toàn thể lực lượng CAND bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; phát huy những thành tựu, kinh nghiệm, truyền thống Anh hùng vẻ vang, quyết tâm thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững ANTT trong mọi tình huống, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ Công an đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, những ý kiến quý báu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ Công an, để lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí đại biểu bày tỏ niềm xúc động, tự hào về truyền thống của lực lượng CAND và nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp, khoảng thời gian tham gia, cống hiến cho sự phát triển và trưởng thành của lực lượng CAND. Các đại biểu cũng bày tỏ tâm niệm, dù ở cương vị công tác nào, cũng luôn cống hiến tấm lòng trong sáng, những đóng góp tâm huyết để tiếp tục xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xứng đáng với niềm tin yêu và là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/xung-dang-la-thanh-bao-kiem-bao-ve-dang-nha-nuoc-nhan-dan-606688/