Xứng đáng là những 'cầu nối' bền chặt

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò là 'cầu nối' bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Trong đó, ban công tác Mặt trận ở khu dân cư gần dân nhất với những cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, đã nỗ lực không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Bà Phạm Thị Hồng Chuyên (đứng giữa) ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Những cán bộ mặt trận "miệng nói, tay làm"

Hơn 6 năm gắn bó với công tác Mặt trận, bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 14, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) được biết đến là một cán bộ đầy nhiệt huyết, tận tụy trong mọi phong trào. Tuy đã 72 tuổi, nhưng bà vẫn "miệng nói, tay làm". Trong các cuộc vận động ủng hộ từ thiện, bà luôn ủng hộ 5-10 triệu đồng. Những đóng góp của bà đã góp phần tạo nên thành công trong công tác quyên góp ủng hộ các quỹ thiện nguyện của khu dân cư 14. Nổi bật nhất phải kể đến đợt vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 hồi tháng 4 vừa qua. Dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhưng nhờ sự sáng tạo của bà Chuyên bằng cách nhắn tin qua mạng xã hội Zalo tới từng hộ dân, chỉ sau 4 ngày phát động, khu dân cư 14 đã thu được 230 triệu đồng ủng hộ Quỹ...

Sau nhiều lần sáp nhập, khu dân cư số 10 phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) hiện đang quản lý 387 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu. Với đức tính bình dị, khiêm nhường nhưng quyết đoán của người từng trong quân ngũ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 10 Lại Xuân Doãn đã kêu gọi người dân cải tạo không gian sống bảo đảm không vi phạm quy định xây dựng, đồng thời gương mẫu góp tiền để thảm nhựa các ngõ 67, 73 và 81 phố Hoàng Cầu, ngõ 25 phố Võ Văn Dũng, ngõ 30 phố Trần Quang Diệu... Ngoài các cuộc vận động, ủng hộ các quỹ do Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động, ông Doãn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu dân cư giúp đỡ người nghèo, tặng cơm cho bệnh viện, thăm hỏi, trợ cấp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Trong những cá nhân đóng góp cho cuộc vận động này phải kể đến vai trò của Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bùi Sinh Cung. Ông đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất để mở đường giao thông. Kết quả, 13 hộ dân đã bàn giao 1.900m2 mặt bằng đúng quy định, đúng thời gian để làm đường. Không dừng lại ở đó, ông Cung cho biết, trong năm 2021 tới, ông và tập thể Ban Công tác Mặt trận thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% người dân thực hiện bàn giao mặt bằng.

Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Lại Xuân Doãn (thứ 3 từ phải sang) cùng các cán bộ UBND phường Ô Chợ Dừa tặng quà thương binh nhân ngày 27-7-2020.

Nhận xét về ông Lại Xuân Doãn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Thanh Hà cho biết, ông Doãn là một cán bộ tích cực, đã hy sinh thời gian, sức khỏe, thậm chí cả kinh tế, để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông luôn nhận được sự tin yêu của nhân dân. Mỗi ban công tác Mặt trận có một thế mạnh khác nhau nhưng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 10 đã triển khai thành công nhiều phong trào với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đóng góp vào việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

Còn theo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) Nguyễn Văn Bình Lâm, bên cạnh sự tích cực đưa các cuộc vận động vào nền nếp, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong khu dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã làm tốt việc tập hợp các đoàn thể, nhân dân trở thành một khối thống nhất, cùng phát huy sức mạnh tập thể để nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, với vai trò "cầu nối" của bà Phạm Thị Hồng Chuyên, khu dân cư 14 thường xuyên đứng đầu các phong trào của phường. Nhiều năm liền, khu dân cư 14 được nhận Bằng khen của quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội. Cá nhân Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 14 Phạm Thị Hồng Chuyên vinh dự được nhận Bằng khen điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động của các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, những cách làm hay của các cán bộ Mặt trận tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào thành công của công tác Mặt trận ở cơ sở, trở thành "cầu nối" bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô. Những cán bộ này đã giúp người dân hiểu được vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, từ đó tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/983787/xung-dang-la-nhung-cau-noi-ben-chat