Xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Cùng với sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai ra đời, chiến đấu, trưởng thành và đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Nam Anh

Lực lượng vũ trang tỉnh duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Nam Anh

Những đóng góp này được lãnh đạo Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao. Đặc biệt, nhiều nội dung được Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện điểm để triển khai rộng ra toàn quân thực hiện...

* Phát huy truyền thống anh hùng

Ra đời và trưởng thành trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, LLVT Đồng Nai đã làm nên nhiều chiến công vẻ vang, hiển hách. Cụ thể như Chi đội 10 Biên Hòa đã tổ chức đánh địch trên quốc lộ 14 ngày 19-12-1947. Đây là trận đầu tiên đánh xe tăng Pháp - cơ sở để công binh xưởng chế tạo mìn chống tăng và rút kinh nghiệm cho trận phục kích giao thông La Ngà ngày 1-3-1948; trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên ngày 19-3-1948 và nhiều trận phục kích đánh địch trong thời kỳ chống Pháp…

Bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh đã làm nên chiến thắng Nhà Xanh và góp phần to lớn cùng cả dân tộc mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc, tạo điều kiện cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc 30 năm cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1975).

LLVT Đồng Nai đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 13 Huân chương thành đồng Tổ quốc; 26 Huân chương giải phóng các hạng; 4 Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 66 đơn vị được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Biên Hòa Huỳnh Phú Hải cho rằng, những thắng lợi của quân dân Biên Hòa - Đồng Nai và LLVT Đồng Nai đã tô thắm truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Do đó, các thế hệ cựu chiến binh thành phố ngoài thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đang tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, quê hương Biên Hòa - Đồng Nai anh hùng cho thế hệ trẻ.

Trong giai đoạn cách mạng mới, cùng với các ban, ngành, đoàn thể của hệ thống chính trị trong tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn chú trọng quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối quân sự, đường lối ngoại giao, thống nhất ý chí và hành động; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống Trung hiếu sắt son - dũng cảm kiên cường - chủ động sáng tạo - đoàn kết quyết thắng vững bước đi lên thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

LLVT tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), khu vực phòng thủ (KVPT), thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh năm 2019 vừa qua, Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh: “Những mô hình mà LLVT đang thực hiện như: LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới; Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; Xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng; Vận động chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia xây dựng nền QPTD... đang được nhân rộng cho toàn Quân khu 7 học tập, rút kinh nghiệm”.

* Tiếp tục nỗ lực

Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương cho biết, năm 2019, LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiều nội dung quan trong như: xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao với 100% yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi… đã góp phần quan trọng cho tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo Đại tá Trần Văn Khương, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng và đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới.

Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Thống Nhất Bùi Thị Bích Thủy cho rằng, với một địa bàn có hơn 87% đồng bào theo đạo, việc vận động, phát huy vai trò các chức sắc, chức việc các tôn giáo rất quan trọng, nhất là công tác tuyển quân hằng năm đều đảm bảo đạt chỉ tiêu 2 cấp với chất lượng cao như 100% thanh niên tình nguyện, trong đó có trên 85% thanh niên có đạo; trình độ học vấn năm sau cao hơn năm trước; nhiều thanh niên là đảng viên tham gia nhập ngũ… góp phần to lớn để huyện hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh ngay từ đầu năm” - bà Bùi Thị Bích Thủy nhấn mạnh.

Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nền QPTD, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: Trước những diễn biến khó lường, phức tạp và chuyển biến mau lẹ cùng vị trí trọng yếu của tỉnh Đồng Nai, LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng nền QPTD vững mạnh; kết hợp triển khai có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng hằng năm gắn với cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng LLVT tỉnh thực sự là nòng cốt, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Trần Ngọc Khải:

Nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Kế thừa truyền thống 75 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, LLVT tỉnh đã đóng góp to lớn trong quá trình phát triển mọi mặt của tỉnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, LLVT tỉnh sẽ giữ vững và kiên định sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền để nâng cao công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng ba thứ quân vững mạnh toàn diện; quan tâm đồng bộ các mặt hậu cần, kỹ thuật phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Phó chủ tịch UBND xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) Trương Văn Oanh:

Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng dân

Xã Đắc Lua từ một xã đặc biệt khó khăn nay đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 54 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, hiện còn 9 hộ nghèo A; đời sống người dân được cải thiện... Đóng góp vào thành công này có vai trò to lớn của LLVT tỉnh. Hình ảnh người lính Cụ Hồ đến với dân trong những đợt dân vận, hành trình vì người nghèo… đã để lại tình cảm tốt đẹp, tiếp tục tỏa sáng trong lòng dân.

Nam Anh - Phan Hải (ghi)

Nguyệt Trinh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201912/ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-22-12-1944-22-12-2019-va-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-22-12-1989-22-12-2019-xung-dang-la-luc-luong-trung-thanh-tin-cay-cua-dang-nha-nuoc-2979630/