Xứng đáng là lực lượng chủ công trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt, chủ công của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát nhân dân nói riêng phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Tối 17-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Tới dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, cùng các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, lực lượng Cảnh sát nhân dân là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam. Những chặng đường lịch sử luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt, chủ công của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát nhân dân nói riêng phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng cảnh sát nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu lực lượng thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quán triệt phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tuyên dương, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu và đại diện gia đình liệt sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Trong thư, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 60 năm Anh hùng đầy tự hào, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao hơn nữa, với tinh thần đổi mới; năng động, sáng tạo nhiều hơn nữa, đi đầu trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục lập được nhiều chiến công mới, to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//xung-dang-la-luc-luong-chu-cong-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-827991.html