Xứng đáng là điểm tựa vững chắc của ngư dân

Kiên trì bám biển, bám dân; chủ động khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã thực sự trở thành 'điểm tựa' vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá Cát Lở, TP. Vũng Tàu (Ảnh: PA)Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên tuần tra, kiểm soát giúp ngư dân yên tâm bám biển vươn khơi (Ảnh: PA)

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá Cát Lở, TP. Vũng Tàu (Ảnh: PA)Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên tuần tra, kiểm soát giúp ngư dân yên tâm bám biển vươn khơi (Ảnh: PA)

Với tinh thần trách nhiệm, tập thể cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển vươn khơi. Tính từ năm 2013 đến 2018, các đơn vị thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức cứu nạn thành công 24 phương tiện tàu thuyền và 01 boong tông, cùng 242 ngư dân và thuyền viên đưa về bờ bàn giao cơ quan chức năng bảo đảm an toàn; tuyên truyền cho trên 120.000 lượt ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Lực lượng cảnh sát biển cũng đã tổ chức 19 đợt hành quân với gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp người dân địa phương phát triển sản xuất; thăm và tặng 1.558 suất quà; 7 tấn gạo; 200 bộ quần áo; 210 tủ thuốc, túi thuốc; 700 lá cờ Tổ quốc; 250 áo phao cá nhân; khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.100 ngư dân…

Theo đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, để ngư dân thực sự yên tâm bám biển vươn khơi đánh bắt thủy hải sản, phát triển đời sống, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã thường xuyên đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển. Theo đó, hàng năm các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm về mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Trong giai đoạn 2013 - 2018, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức kiểm tra được 556 lượt tàu thuyền các loại, xử phạt 444 tàu có hành vi vi phạm; tịch thu gần 5 triệu lít xăng, dầu, 256.000 kg đường cát vàng, 32.000 kg phân đạm Ure; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán phát mại hàng hóa gần 128 tỷ đồng. Đấu tranh triệt phá 26 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 83 đối tượng, thu trên 2,5 kg ma túy đá; 133 viên ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các đơn vị thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 3 còn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mỗi năm đã có hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào “Chung tay làm sạch biển”, “Ngày Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động có ý nghĩa. BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cũng là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện thành công mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và mô hình “Ngôi nhà một 1.000 đồng ngày thứ 6 tái chế”. Đây là những mô hình hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3; qua đó góp phần hỗ trợ ngư dân phát triển đời sống.

Lực lượng Cảnh sát biển chăm sóc, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển (Ảnh: PA)

Mới đây, phát biểu tại Đại hội Thi đua quyết thắng của BTL Vùng Cảnh sát biển 3, đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của BTL Vùng Cảnh sát biển 3; nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và hỗ trợ ngư dân bám biển vươn khơi góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Đồng cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ngoài việc đảm bảo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu còn phải tăng cường quan hệ mật thiết với các cơ quan, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn mà BTL Vùng Cảnh sát biển 3 được phân công quản lý để xây dựng tốt thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng chống tội phạm; tìm kiếm cứu nạn trên biển… Qua đó, từng bước xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xứng đáng là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển; góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong giữ vững an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Tổ quốc./.

Bài, ảnh: Phan Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/xung-dang-la-diem-tua-vung-chac-cua-ngu-dan-520959.html