Xứng đáng là cổng tri thức của thanh thiếu niên Việt Nam

Đó là đánh giá của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Cổng tri thức Thánh Gióng (18/8/2008-18/8/2018), diễn ra chiều 16-8, tại Hà Nội.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Cổng tri thức Thánh Gióng. Ảnh: Hoàng Long

Cổng tri thức Thánh Gióng - Trang tin điện tử của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được thành lập ngày 18-8-2008 trên cơ sở ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai “Dự án thí điểm phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh, thiếu niên Việt Nam”.

Cổng có chức năng, nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đoàn, Hội về phát triển thanh niên và công nghệ thông tin; nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên, hỗ trợ thanh niên học tập, khai thác thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả lao động; khuyến khích và tạo cơ hội cho thanh thiếu niên Việt Nam tiếp cận, khai thác sử dụng internet, phổ cập internet trong toàn xã hội; tổ chức tư vấn, đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp trực tuyến cho thanh niên; tổ chức hoạt động, sự kiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của thanh thiếu niên…

Trải qua 10 năm hoạt động, Cổng tri thức Thánh Gióng thường xuyên tổ chức các sự kiện phong phú và đa dạng, tạo được dư luận tốt trong đoàn viên, hội viên, thanh niên trong và ngoài nước; tổ chức nhiều hoạt động đào tạo trực tuyến và trực tiếp cho thanh niên, sinh viên về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp phát huy rất hiệu quả.

Ngoài ra, các chương trình như “Festival Thanh niên làm kinh tế giỏi – dựng xây đất nước”, “Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia”; các cuộc thi ảnh, viết, ca khúc, video clip “Thanh niên với văn hóa giáo thông” cũng để lại những dấu ấn riêng; các chương trình giao lưu khởi nghiệp, hoạt động của Mạng chuyên gia khởi nghiệp đã góp phần giúp cho nhiều thanh niên, sinh viên thắp sáng ước mơ lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Cổng tri thức Thánh Gióng. Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Cổng tri thức Thánh Gióng trong 10 năm qua. Đời thời nhấn mạnh, trước sự phát triển của công nghệ thông tin và ứng dụng internet, mạng xã hội vào mọi mặt của đời sống giới trẻ hiện nay, Cổng tri thức Thánh Gióng cần không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động; áp dụng công nghệ mới, phương pháp mới để triển khai các hoạt động thiết thực cho thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, cần tăng cường mở rộng mạng lưới cộng tác viên là cán bộ Đoàn, Hội, hội viên từ cơ sở đến Trung ương, đảm bảo thông tin về hoạt động của Đoàn, phong trào thanh niên nhanh nhạy, kịp thời, chính xác; đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức các sự kiện, đào tạo, xây dựng nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ. Từ đó, tạo ra các sân chơi cho các hội viên, thanh niên học tập và giải trí, thắt chặt đoàn kết, tập hợp thanh niên thực hiện tốt các phong trào và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xung-dang-la-cong-tri-thuc-cua-thanh-thieu-nien-viet-nam/