Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc để ngư dân vươn khơi

Đóng quân trên địa bàn, nơi được coi có vị trí 'trọng yếu bậc nhất' của miền Trung cả về quân sự, quốc phòng lẫn kinh tế-xã hội đã đặt ra cho BĐBP Đà Nẵng những thách thức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Những năm qua, với việc triển khai Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', các đơn vị BĐBP Đà Nẵng đã tiến hành chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của quần chúng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, là điểm tựa để ngư dân bám biển, vươn khơi.

Cán bộ BĐBP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ BĐBP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Trúc Hà

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng đã có sự thay đổi rõ rệt về trách nhiệm đối với công việc, cơ quan, đơn vị, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần hoàn thành tốt nghiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều mô hình giúp dân triển khai có hiệu quả như: Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn; Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa; Khu dân cư văn hóa biển; Tuyến biển bình yên; Chương trình “Nâng bước em tới trường”... Qua các mô hình đã giúp nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực cùng với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của Tổ quốc.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy BĐBP Đà Nẵng cho biết: Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo công tác Biên phòng và củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, xây dựng có chất lượng nghị quyết lãnh đạo, quyết tâm và các kế hoạch bảo vệ biên giới.

Chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, nhất là hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài. Việc cụ thể hóa cuộc vận động ở BĐBP Đà Nẵng đều gắn với hoạt động của đơn vị, sát với thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Đó là việc nâng cao chất lượng mạng thông tin liên lạc biển với ngư dân và mạng thông tin nghiệp vụ, nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên khu vực biên giới biển. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển và địa bàn biên giới, bảo vệ các tuyến đường và địa bàn trọng điểm theo kế hoạch.

Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, BĐBP Đà Nẵng chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát Biển 2, Hải quan, Cảng vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị của Quân khu 5 triển khai thực hiện tốt các quy định, quy chế phối hợp, gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Theo đó, BĐBP Đà Nẵng đã tổ chức 14 biên đội/45 lượt tàu/425 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Qua công tác tuần tra, đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu vận chuyển hàng hóa trái phép, 2 tàu nước ngoài thu mua hải sản trái phép; tổ chức 11.529 phiên liên lạc/46.561 lượt phương tiện của ngư dân; tiếp nhận 670 nguồn tin, trong đó, 427 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Lộc, BĐBP Đà Nẵng tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Trúc Hà

BĐBP Đà Năng cũng chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, tổng hợp và dự báo tình hình, chủ động xây dựng có chất lượng các kế hoạch, tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát để quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với phương châm “Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền nhưng mềm dẻo, khôn khéo, lấy phòng ngừa xua đuổi là chính, không gây căng thẳng đối đầu, không để sơ hở để đối phương tạo cớ”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng kiên quết, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo xử lý đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức xuất kích 1.112 lượt tàu với 145.850 hải lý làm nhiệm vụ bảo vệ tàu thăm dò dầu khí kết hợp với tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị; phối hợp với các địa phương, huy động 132 tàu cá/948 ngư dân trực tiếp tham gia đấu tranh chống hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, qua đó, phát hiện và tổ chức xua đuổi, ngăn chặn 2.250 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta.

Ngoài ra, các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 và các đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước còn thường xuyên tăng cường công tác phối hợp giữa kiểm tra, kiểm soát hành chính với thanh tra thủy sản, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định pháp luật trên biển, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển, không xâm phạm chủ quyền vùng biển các nước khác.

Mặc dù sở hữu lượng tàu đánh bắt xa bờ không nhỏ, nhưng đến nay, Đà Nẵng chưa có phương tiện nào bị nước ngoài bắt giữ vì khai thác trái phép, xâm phạm vùng biển nước khác. Từ năm 2014 đến nay, BĐBP Đà Nẵng đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xung-dang-la-cho-dua-vung-chac-de-ngu-dan-vuon-khoi/