Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Đại hội Thi đua CCB gương mẫu toàn quốc mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ: 'Hội CCB Việt Nam phải luôn vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân...'.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh gương mẫu tại Đại hội Thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Ảnh: N.Trinh

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh gương mẫu tại Đại hội Thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Ảnh: N.Trinh

30 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với CCB cả nước, Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

* Vững vàng về chính trị tư tưởng

Giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh ra sức xây dựng Hội phát triển vững mạnh về số lượng, chất lượng. Trong đó phát triển mới trên 5,2 ngàn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay trên 32,5 ngàn đồng chí, trong đó trên 54% hội viên nòng cốt; 98% Hội cơ sở hằng năm đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 35% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; trên 98% hội viên gương mẫu và hơn 98% gia đình hội viên văn hóa...

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tỉnh, Đại tá Dương Hòa Hiệp cho biết, ở tất cả các địa phương trong tỉnh, vai trò nòng cốt của hội viên CCB được khẳng định. Tiếng nói, uy tín của cán bộ, hội viên CCB luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, ghi nhận, đặc biệt trong các hoạt động bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại huyện Vĩnh Cửu, năm 2019 Hội CCB các cấp trong huyện đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, hội viên CCB, vận động CCB phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam huyện Vĩnh Cửu Lê Quốc Doanh cho biết: “100% cán bộ, hội viên là đảng viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên các cương vị công tác; gương mẫu tích cực đi đầu trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Điều đó cho thấy, hội viên CCB huyện đã giữ vững, kiên định bản lĩnh chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nhơn Trạch Trần Văn Điệp khẳng định, những thành quả xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo, cải cách hành chính, tham gia giám sát, phản biện xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đều có đóng góp của hội viên CCB. Ông Điệp nhấn mạnh: “100% CCB là đảng viên đều gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo đều gương mẫu trong công tác, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên CCB”...

* Chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhận xét: “Qua báo cáo của thường trực cấp ủy các cấp, tất cả các công trình công cộng, làm giao thông nông thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới đều có ý kiến đóng góp hoặc trực tiếp tham gia giám sát của cán bộ, hội viên CCB. Điều này càng cho thấy, CCB ở cơ sở thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, niềm tin cậy của nhân dân”.

Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2019, các cấp Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước CCB gương mẫu; phát triển mới 744 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có trên 32,5 ngàn đồng chí, đạt tỷ lệ tập hợp hơn 98,4%, có 10,7 ngàn hội viên là đảng viên, hội viên nòng cốt chiếm 54%; 100% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh...

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.476 hội viên là đảng viên trúng cử cấp ủy các cấp; 756 hội viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Các cấp hội CCB phối hợp với các địa phương bồi dưỡng trên 1,5 ngàn hội viên, tạo nguồn đối tượng Đảng, trong đó có gần 400 hội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp Hội đã phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng trên 867 ngàn lượt học sinh, sinh viên, trên 27 ngàn lượt giáo viên và hơn 103 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên; góp phần bồi dưỡng trên 1 ngàn đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cho Đảng kết nạp gần 600 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tham gia và trực tiếp đóng góp hàng trăm lượt ý kiến vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các công trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, trực tiếp giám sát và tham gia giám sát 42 lượt các dự án giao thông nông thôn, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trước kỳ họp HĐND các cấp...

Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Việt cho biết, năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp, cán bộ hội viên CCB toàn tỉnh luôn trong tâm thế sẵn sàng đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện; tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc chuẩn bị nguồn cán bộ, đảng viên, hội viên CCB tham gia vào cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong nhiệm kỳ mới.

* Đẩy mạnh phong trào thi đua

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tỉnh Dương Hòa Hiệp cho biết, Đại hội Thi đua toàn quốc CCB gương mẫu Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam có sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương cho thấy, vai trò của cán bộ, hội viên CCB tiếp tục được ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh: “Để đáp lại sự tin tưởng đó, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua CCB gương mẫu, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Theo lãnh đạo Hội CCB tỉnh, năm 2020 có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, đồng thời là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nên ngay từ đầu năm, Thường trực Tỉnh hội đề nghị, cán bộ hội viên từ tỉnh đến cơ sở tập trung phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; từng cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu trong các cấp Hội, thực hiện tốt các tiêu chí, nội dung thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển mọi mặt của tỉnh.

Nguyệt Trinh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201912/ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-6-12-1989-6-12-2019-xung-dang-la-cho-dua-vung-chac-cua-cap-uy-chinh-quyen-nhan-dan-2977350/