Xui xẻo có người bạn đồng hương gần giống họ tên

Ngày 13-7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Đài (SN 1990, trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Đài (SN 1990, trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Đài và Nguyễn Trọng Tình là những người cùng quê, quen biết nhau từ năm 2013 do làm thợ sơn nước tại TP.HCM. Khoảng tháng 5-2017, biết Đài đang làm thầu sơn nước tại TP Nha Trang nên Tình liên lạc để đến làm và ở chung nhà trọ với Đài...

Khoảng 10 giờ ngày 1-6-2017, Đài mượn Tình xe máy hiệu Exciter (trị giá 43.670.000 đồng); giấy chứng nhận đăng ký xe máy và CMND mang tên Nguyễn Trọng Tình để đi gặp chủ thầu xây dựng nhận công trình sơn nước.

Do tin tưởng, anh Tình đưa xe và các giấy tờ trên cho Đài mượn. Sau khi làm việc xong với nhà thầu, Đài điều khiển xe về lại nhà trọ thì nảy sinh ý định đem xe của Tình thế chấp lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Đài điều khiển xe đến tiệm sửa xe của Huỳnh Thiên Phước tìm người thế chấp xe để lo cơm nước cho thợ. Tưởng thật, anh Phước giới thiệu Lê Thanh Quý Tỵ cho Đài. Tại đây, Đài nói xe máy là của em ruột nên anh Tỵ đồng ý cầm xe với giá 7 triệu đồng.

Sau khi có tiền Đài đem đi cá độ bóng đá và tiêu xài hết. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Đài về lại phòng trọ và nói dối với Tình là “khi điều khiển xe đã đụng, gây tai nạn giao thông với xe ô tô nên đã thế chấp xe của Tình để bồi thường và hẹn vài ngày sẽ chuộc lại”, anh Tình tưởng thật nên không nói gì.

Đến khoảng 10 giờ ngày 2-6-2017, Đài tiếp tục đến gặp anh Tỵ mượn thêm 5 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ trả, anh Tỵ đồng ý và đưa thêm tiền.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đài tại tòa

Đến ngày 5-6-2017, do không có tiền lấy xe trả cho Tình nên Đài gọi điện thoại cho Vũ Thành Luân vay tiền, thế chấp xe của anh Tình với giá 18 triệu đồng và hẹn gặp tại tiệm sửa xe của anh Phước để xem xe (Đài nói với Luân đã thế chấp xe cho Tỵ 12 triệu đồng).

Khi Luân đến điểm hẹn, hỏi xe của ai thì Đài nói “xe của em ruột”, mục đích thế chấp để lo ăn uống, trả lương cho thợ và hẹn vài ngày sẽ chuộc lại.

Sau khi đối chiếu tên Nguyễn Trọng Đài và Nguyễn Trọng Tình thì anh Luân đồng ý. Anh Luân đưa cho anh Tỵ 12 triệu đồng để lấy xe và đưa thêm cho Đài 6 triệu đồng rồi lấy xe và các giấy tờ.

Vài ngày sau, Đài gặp anh Luân vay thêm 4,5 triệu đồng, tổng số tiền Đài vay anh Luân là 22,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, Đài dùng vào việc cá độ bóng đá, và tiêu dùng cá nhân.

Sau nhiều lần yêu cầu Đài trả xe nhưng Đài không trả, anh Tình nghi Đài lấy xe của mình đem bán nên đã đến công an trình báo sự việc.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/xui-xeo-co-nguoi-ban-dong-huong-gan-giong-ho-ten-782017.html