Xúi người cờ bạc!

Một nội dung quảng cáo trò chơi đánh bạc trực tuyến được gửi đến người dùng ĐTDĐ.

Một nội dung quảng cáo trò chơi đánh bạc trực tuyến được gửi đến người dùng ĐTDĐ.

- Rứa là xúi dại nghe Tư chợ Cồn, đi tù chớ chẳng chơi.

- Đây nè, mấy cái tin nhắn “mời gọi” người dùng ĐTDĐ truy cập các địa chỉ trang mạng cờ bạc cứ liên tục gửi đến điện thoại Tư đây nè.

- Đâu? cho Bề Tui xem thử!

- Đây nè, nào là: “Nền tảng chơi game trực tuyến lớn nhất Châu Á”, “V8… đang nỗ lực hết sức để tạo phiên bản mới nhất! Tải ứng dụng mới để được nhận 150.000đ trải nghiệm miễn phí!....”

- Tư hay chơi game trên điện thoại đúng không?

- Làm gì có! Mấy hôm nay Tư bị “quấy rầy” miết bởi mấy tin nhắn kiểu ni. Không chỉ mình Tư mà rất nhiều người cũng bị như vậy!

- Đây là một dạng của “rác” quảng cáo mà lâu ni các cơ quan chức năng đang cố dẹp bỏ, nhưng nói thật cứ như "đuổi gà qua đám giỗ”…

- Rứa làm răng để người dùng ĐTDĐ không bị xúi giục đánh bạc qua mạng nữa?

- Trước mắt người dùng chỉ có thể dùng chức năng lọc người gửi không xác định, nhằm giúp chặn các thư rác từ những người không có trong danh sách liên hệ và “báo cáo tin nhắn rác”.

- Nếu lỡ bấm vào hoặc tò mò chơi thử rồi thì sao Bề Tui?

- Nếu ai đó tham gia vào các trang web này rất dễ trở thành người bị hại, mất tài sản khi nó đột ngột đóng cửa, khóa dữ liệu, khóa trang web. Riêng về phần người dùng, hạn chế tối đa cung cấp số điện thoại đối với các trang web, các danh mục bán hàng vì họ rất dễ dàng bán cơ sở dữ liệu đó cho các tổ chức khác.

- Những nguy cơ này thật là nguy hiểm, nhất là đối với giới trẻ hiện nay.

- Bởi vậy, Bề Tui thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát công nghệ quảng bá điện tử thông qua các phần mềm, trang web dành cho các thiết bị di động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những nguy cơ phát sinh tội phạm tiềm ẩn trong không gian mạng Internet.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_231949_xu-i-nguo-i-co-ba-c-.aspx