Xúi giục trẻ em trộm cắp, án nặng

Đêm 27-8-2010, Đặng Văn Mẫn ngồi uống rượu với Nguyễn Minh Nhựt, Đặng Chí Cường và Lê Văn Duy.

Trong lúc nhậu, Mẫn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài nên kêu cả nhóm nghỉ nhậu để đi trộm.

Đi đến một nhà dân, Mẫn kêu Cường, Duy đột nhập vào nhà trộm cắp nhưng Cường, Duy sợ nên không dám làm. Mẫn tiếp tục kêu Nhựt leo vào nhà “có gì thì lấy thứ đó”. Sau đó, cả nhóm trộm được một máy tính xách tay (trị giá 6,5 triệu đồng) mang đi cầm lấy 2 triệu đồng.

Do Duy và Nhựt đều chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính, Cường chưa đủ 12 tuổi nên không bị quy trách nhiệm.

Mới đây, TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) tuyên phạt Mẫn 20 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. HĐXX nhận định bị cáo Mẫn đã xúi giục, rủ rê trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội cần phải có mức án nghiêm khắc.

SÔNG HẬU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/xui-giuc-tre-em-trom-cap-an-nang-340880.html