Xúc tiến thương mại vùng miền đa kênh nhằm thúc đẩy tinh thần sinh viên khởi nghiệp

Sáng 12.9, tại trường Cao đẳng kỹ nghệ II tại Thành Phố Thủ Đức, KTSVN đã tổ chức gặp mặt báo chí để giới thiệu sự kiện mở rộng mô hình, xúc tiến thương mại vùng miền đa kênh nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên sẽ diễn ra vào ngày 20-21.9 tới.

Sự kiện được tổ chức nhằm hướng đến phổ cập tư duy bán hàng, cũng như giúp doanh nghiệp vận hành chuyển đổi số một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thông qua chương trình Ban tổ chức muốn mời các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn TP. Thủ Đức tham gia trải nghiệm sự kiện ngày 20 - 21 tháng 9.2022 tại Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II với các hoạt động xúc tiến thương mại thực tế, tập huấn bán hàng đa kênh offline và online kết hợp thông qua nền tảng mạng xã hội kinh doanh KTS được xây dựng trên mã nguồn công nghệ nền tảng do Azibai phát triển.

Qua sự kiện cũng góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê kênh lưu thông hàng hóa, trang bị thêm kiến thức chuyển đổi số nhằm tạo cho doanh nghiệp các tài sản có giá trị mới mà chuyển đổi số hoàn toàn có thể mang lại.

Ban Tổ chức thông tin với các cơ quan báo chí về sự kiện.

Ban Tổ chức thông tin với các cơ quan báo chí về sự kiện.

Đại diện phía nhà trường, ông Bùi Văn Trí - Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ nghệ II cảm ơn Ban Tổ chức đã tổ chức sân chơi ý nghĩa, từ đó tạo động lực cho sinh viên học hỏi thực tế thông qua các hoạt động của doanh nghiệp, phổ cập kiến thức thực tiễn nhằm giúp các em sinh viên có cái nhìn tổng quát, chuẩn bị tinh thần kết hợp kỹ năng được học tại nhà trường với trải nghiệm thông qua chương trình. Qua đó giúp các em có ý tưởng để thực hiện mong muốn trong tương lai cũng như xây dựng tinh thần khởi nghiệp từ lúc còn ghế nhà trường. Cùng với đó nhà trường cũng là môi trường giúp các doanh nghiệp địa phương có cơ hội để tuyển chọn các sinh viên có kỹ năng tốt phục vụ cho hoạt động công ty lâu dài.

Để hỗ trợ sinh viên, Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cho biết kết hợp với công ty công nghệ nền tảng Azibai Thành Lập Vườn ươm số để hỗ trợ đào tạo ươm mầm tài năng sáng tạo có cơ hội trở thành các Startup thành công.

Về phía địa phương, ông Trần Vũ Hưng, Phó Chủ Tịch phường Phước Bình (Thành phố Thủ Đức), cho rằng chuyển đổi số là chiến lược Quốc gia vì thế công tác giáo dục không chỉ một năm hai năm mà thậm chí hàng chục năm trong chương trình với vai trò Lãnh đạo địa phương sẽ hỗ trợ tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có cơ hội giao lưu, thúc đẩy kinh doanh liên kết vùng cũng như tìm kiếm thêm nhân lực lao động tại trường Cao đẳng kỹ nghệ II.

Tại buổi giao lưu, bà Đào Thị Thanh Viên - Tổng giám đốc KTS Maxpro Happyness Fund, cũng khẳng định, với mong muốn nhiều doanh nghiệp tiếp cận và nâng cao hiệu quả áp dụng chuyển đổi số, công ty đã chuẩn bị nền tảng công nghệ Sàn xúc tiến thương mại, có chuyên gia hỗ trợ trải nghiệm cho các doanh nghiệp vào ngày tổ chức chương trình.

“Ngoài ra, sản vật địa phương đảm bảo an toàn, chất lượng sẽ được trưng bày và sắp xếp theo từng vùng, miền cho khách dễ tham quan. Không chỉ áp dụng hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp mà chúng tôi còn mong muốn sau chương trình, doanh nghiệp tự biết áp dụng đa kênh với các sàn TMĐT khác, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh ”, bà Thanh Viên bày tỏ.

Sự kiện mở rộng mô hình, xúc tiến thương mại vùng miền đa kênh nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên quy tụ nhiều đối tượng từ chuyên gia, các doanh nghiệp đầu ngành, người dân địa phương và sinh viên tại trường Cao đẳng kỹ nghệ II, dự kiến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm mua sắm.

Đại điện KTSVN cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều trường Đại học, Cao đẳng ở nhiều tỉnh, thành trên khắp Việt Nam để có thể giúp nhiều doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trên cả hai kênh bán hàng online và offline.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đã ký ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và quản trị thành phố theo hướng hiện đại.

Cạnh đó, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, ban hành các quy định, chính sách hiện hành nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số. Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện, trong đó xem xét ưu tiên nguồn lực để triển khai tại Thành phố Thủ Đức góp phần hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông...

Tr.Văn

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/xuc-tien-thuong-mai-vung-mien-da-kenh-nham-thuc-day-tinh-than-sinh-vien-khoi-nghiep-36466.html