Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 8-10, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết Hiệp hội vừa tổ chức ra mắt quốc tế, giới thiệu về điện ảnh Việt Nam hôm nay, tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019.

Hiệp hội tham gia Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019 từ ngày 3 đến 12 - 10 tại Busan, Hàn Quốc. Ngoài việc ra mắt bạn bè quốc tế vào chiều 7-10, dịp này, Hiệp hội còn có nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng bối cảnh quay phim, môi trường sản xuất phim tại Việt Nam nhằm thu hút các nhà làm phim, nhà sản xuất phim trong khu vực và trên thế giới đến Việt Nam quay phim.

Cũng tại Liên hoan phim Busan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội đã được mời làm Chủ tịch Ban giám khảo NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á).

T.S Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam giới thiệu Hiệp hội, điện ảnh Việt tại Hàn Quốc.

T.S Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam giới thiệu Hiệp hội, điện ảnh Việt tại Hàn Quốc.

Giới thiệu về Hiệp hội và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim, Tiên sĩ Ngô Phương Lan khẳng định: “Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam tuy mới ra đời nhưng nỗ lực thực hiện những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến hợp tác giữa các nhà sản xuất phim Việt Nam và các nhà sản xuất phim nước ngoài. Tôi tin tưởng rằng với những cố gắng của Hiệp hội trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều phim nước ngoài được sản xuất ở Việt Nam và sẽ có thêm nhiều phim Việt hay phục vụ công chúng”.

T.S Ngô Phương Lan và các đại biểu dự lễ ra mắt.

Rất nhiều nhà làm phim, hoạt động điện ảnh nước ngoài đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Hiệp hội và điện ảnh Việt. Ông Lee Dongwan, Chủ tịch Liên hoan phim Busan cho rằng: Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam được thành lập có ý nghĩa rất to lớn, giúp cho các nhà làm phim nước ngoài có nhiều cơ hội để đến quay phim tại Việt Nam và hợp tác làm phim với Việt Nam. Ông tin tưởng Hiệp hội là cầu nối tích cực giữa các nhà làm phim Việt Nam và quốc tế. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều bộ phim hay của Việt Nam tham dự liên hoan phim Quốc tế Busan.

Ông Somchai Chatphathamasiri, Chủ tịch hiệp hội điện ảnh Thái Lan(MPC) cũng bày tỏ: Điện ảnh Việt Nam đang ngày một phát triển, với sự hiện diện của Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, điện ảnh Việt Nam sẽ tạo được một điểm quy tụ cho các hãng phim các nhà làm phim Việt Nam, còn các nhà làm phim quốc tế sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với Việt Nam”.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/xuc-tien-phat-trien-dien-anh-viet-nam-tai-han-quoc-564802/