Xúc tiến nhanh việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP Đà Nẵng và TP Mar Del Plata

Chiều 11-12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Argentina tại Việt Nam Juan Carlos Valle Raleigh. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ngài Đại sứ đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, đặc biệt, trong bối cảnh năm 2018, Việt Nam và Argentina kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này, một lần nữa thể hiện tình cảm và dấu ấn sâu đậm về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài Đại sứ Argentina tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài Đại sứ Argentina tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong rằng, với cương vị Đại sứ của mình, Ngài Juan Carlos Valle Raleigh và Đại sứ quán tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối để TP Đà Nẵng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương khác của Argentina, để Đà Nẵng đón nhận nhiều hơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực mà Argentina có thế mạnh và đang là nhu cầu kêu gọi đầu tư của thành phố như: Công nghiệp Công nghệ cao, CNTT, giáo dục-đào tạo, y tế, năng lượng, thương mại, công nghệ sinh học, thông tin và truyền thông, đào tạo bóng đá…

Ngài Đại sứ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP Đà Nẵng và đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Argentina và Việt Nam những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp và cho rằng, sự hợp tác đó ngày càng thể hiện rõ nét hơn đối với TP Đà Nẵng nói riêng trong thời gian đến. Ngài Đại sứ nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tăng cường các quan hệ nhằm trao đổi khả năng hợp tác có hiệu quả hơn giữa Đà Nẵng và các địa phương ở Argentina, trong đó có lĩnh vực GD-ĐT.

Ngài Đại sứ cho biết, trong chuyến thăm lần này tại TP Đà Nẵng, đã làm việc với Đại học Đà Nẵng để thiết lập mối liên kết đào đạo giữa Đại học Đà Nẵng với Đại học Mar del Plata. Bên cạnh đó, Ngài Đại sứ mong muốn TP Đà Nẵng xúc tiến nhanh các thủ tục cần thiết để tiến đến thiết lập quan hệ, hữu nghị, hợp tác giữa TP Mar del Plata và TP Đà Nẵng phù hợp với xu hướng phát triển giữa hai nước. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị, các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể có tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố và khẳng định mong muốn của TP Đà Nẵng về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác cấp địa phương và các hoạt động quan hệ hợp tác sâu rộng với các địa phương, đối tác Argentina tại TP Đà Nẵng, trong đó có TP Mar del Plata.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_199471_xuc-tien-nhanh-viec-thiet-lap-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-tp-da-nang-va-tp-mar-del-plata.aspx