Xúc tiến đầu tư, thương mại của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Trong quá trình đổi mới và hội nhập, bên cạnh việc thu hút đầu tư nước ngoài, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam những năm qua cũng rất sôi động. Nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài vượt ngưỡng 1 tỷ USD như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty cổ phần Hoàng Anh - Gia Lai... Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được các cơ quan đại diện ngoại giao quan tâm.

Viettel đã có mặt tại 11 thị trường nước ngoài.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu vào khai khoáng; nông lâm nghiệp; thông tin truyền thông; chế biến, chế tạo; bất động sản; tài chính - ngân hàng… Trong tổng vốn đầu tư của các dự án đầu tư ra nước ngoài, có một phần đáng kể vốn được thực hiện thông qua việc mua sắm, sử dụng hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ trong nước. Điều này góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng giúp Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại nước ngoài và tránh những hàng rào bảo hộ thương mại của nước nhận đầu tư. Cụ thể, Vinamilk đã xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến sữa tại Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Campuchia...; Tổng công ty Lương thực Việt Nam đã có cơ sở phân phối hàng hóa Việt Nam tại Singapore, đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lương thực tại Campuchia để xuất khẩu sang thị trường châu Âu với thương hiệu Việt Nam...

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng đã và đang từng bước thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Việc doanh nghiệp mở rộng thị trường đã làm tăng quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, giúp Việt Nam có thêm nhiều mối quan hệ hợp tác với các nước thông qua các hiệp định được ký kết. Tổng số tiền chuyển về nước của các dự án đầu tư ra nước ngoài là trên 1,5 tỷ USD, bằng khoảng 20,03% tổng vốn đầu tư đã thực hiện.

Công ty ViMariel đầu tư vào Đặc khu phát triển Mariel của Cuba

Ngày 24-7, đại diện của tổng công ty Viglacera, Việt Nam, và Đặc khu phát triển Mariel (ZEDM), Cuba, đã tiến hành lễ thành lập chính thức công ty ViMariel S.A, chi nhánh của Viglacera tại Cuba và doanh nghiệp hoàn toàn vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại ZEDM.

ViMariel được thành lập theo quyết định 340 ra ngày 28-02-2018 của Chính phủ Cuba. Cuba giao cho doanh nghiệp này quyền sử dụng lô đất có diện tích hơn 156 héc-ta tại khu A của đặc khu Mariel để xây dựng trong vòng 5 năm một khu công nghiệp với đầy đủ cơ sở hạ tầng về đường bộ, viễn thông, điện và nước phục vụ các cơ sở công nghiệp và quyền khai thác công viên này trong 50 năm.

Trong buổi lễ thành lập Tổng giám đốc Văn phòng quản lý đặc khu Mariel Ana Teresa Igarza đã trao cho ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đại diện Viglacera tại Cuba, văn bản thành lập có xác nhận của Công chứng Nhà nước Cuba và bản xác nhận Đăng ký Doanh nghiệp của ViMariel S.A. Phó Tổng giám đốc Viglacera Trần Ngọc Anh đã cảm ơn Chính phủ Cuba và cam kết nỗ lực hoàn thành dự án ViMariel theo đúng tiến độ, góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư tới đặc khu phát triển chiến lược này của Cuba và qua đó, làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống giữa 2 nước.

Đại sứ nước ta tại Cuba Nguyễn Trung Thành khẳng định ViMariel là biểu hiện sinh động của cam kết của Viglacera nói riêng và Việt Nam nói chung đóng góp thiết thực vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội của Cuba, đồng thời nhấn mạnh dự án này là kết quả cụ thể của chuyến thăm Cuba cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 vừa qua.

Bà Igarza đánh giá cao kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp của Việt Nam và nhấn mạnh bên cạnh xây dựng và phát triển công viên công nghiệp, Chính phủ Cuba cũng kỳ vọng ViMariel thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp này, một nguồn lực quan trọng trong bối cảnh đất nước Caribe này đang tiến hành những thay đổi cơ cấu kinh tế.

Trưởng đại diện Viglacera tại Cuba và Giám đốc ViMariel Trần Anh Tuấn cho biết những lĩnh vực đầu tư mà doanh nghiệp này dự định thu hút là công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp điện tử, và những ngành công nghiệp đáp ứng được cho nền kinh tế Cuba và những nước khu vực Trung Mỹ.

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Mexico và Việt Nam

Từ ngày 18 đến 21-7, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương đã thăm và làm việc tại bang Zacatecas, miền Trung Mexico, nhằm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác giữa Zacatecas với các địa phương của Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thống đốc bang Zacatecas, ông Alejandro Tello Cristerna, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và văn hóa giữa hai nước nói chung và giữa Zacatecas với các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương cũng cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đối với dự án hợp tác trong lĩnh vực châm cứu giữa Đại học tự trị Zacatecas (UAZ) và Bệnh viện Châm cứu Trung ương Việt Nam trong hơn 15 năm qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà Việt Nam và Mexico là thành viên sáng lập, khi bắt đầu có hiệu lực sẽ tạo điều kiện thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thống đốc Alejandro Tello khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác mọi mặt với các địa phương của Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của các bác sỹ châm cứu Việt Nam, những người đã và đang điều trị cho hàng trăm nghìn bệnh nhân ở Zacatecas và đào tạo cho các sinh viên Khoa Y của UAZ. Ông cho biết sẽ sắp xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới cùng một đoàn doanh nghiệp của Zacatecas để tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư với các địa phương nước ta.

Trong thời gian làm việc tại Zacatecas, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã có cuộc họp với Ban Giám hiệu trường UAZ. Hiệu trưởng Antonio Guzmán Fernández đã trao cho Đại sứ bản Ý định thư về việc sẵn sàng tăng cường trao đổi sinh viên giữa UAZ với các trường đại học của Việt Nam. Ông Fernández đồng thời đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương Việt Nam và cam kết trao thêm học bổng cho các sinh viên Việt Nam thời gian tới. Theo kế hoạch, UAZ cấp 15 học bổng cho sinh viên Việt Nam trong năm nay để theo học các ngành luật, kinh tế, ngôn ngữ và du lịch.

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương và các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Zacatecas, cung cấp thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam và thăm cộng đồng người Việt, gồm các bác sỹ châm cứu và sinh viên đang học tập, làm việc và sinh sống tại địa phương.

Xúc tiến đầu tư và hợp tác thương mại tại Algieria

Ngày 19-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Sétif tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Sétif cùng 50 doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã giới thiệu tiềm năng và những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp, công nghiệp và du lịch; bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất hàng dệt may và du lịch.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các thủ tục liên quan, như thủ tục xin visa vào Việt Nam, để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại và đầu tư. Đại sứ lưu ý hai bên cần nỗ lực tháo gỡ các rào cản, vướng mắc hiện nay đối với trao đổi thương mại và đầu tư, củng cố và hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ với các biện pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước tham gia vào thị trường của nhau.

Đại diện Việt Nam cũng thông báo kế hoạch tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp về du lịch hai nước, dự kiến vào tháng 9-2018 tại thủ đô Algiers, và mời các công ty du lịch của tỉnh Sétif tham gia.

Ông Mansouri Ali, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Sétif, đã giới thiệu về các tiềm năng kinh tế cũng như cơ hội đầu tư tại địa phương, cho biết sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm Food Expo của Việt Nam vào tháng 11-2018.

Cùng ngày, ông Nacer Maaskri, Chủ tịch tỉnh Sétif cũng đã tiếp thân mật đoàn. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhắc lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Algeria, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế xứng tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ Phạm Quốc Trụ và Chủ tịch tỉnh Sétif nhất trí hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại công nghiệp, nông nghiệp, lao động và du lịch. Đặc biệt, hai bên bày tỏ mong muốn kết nghĩa giữa tỉnh Sétif và một tỉnh có những đặc điểm tương đồng của Việt Nam.

Sétif là tỉnh nằm ở miền Đông Bắc Algeria, cách thủ đô 300 km, được xem là cực về kinh tế, công nghiệp lớn thứ hai trong nước. Thế mạnh của tỉnh là phát triển công nghiệp (sản xuất đồ điện gia dụng, xe bán tải, xe máy, khai mỏ) và du lịch. Sétif đang đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng khu công nghiệp lớn nhất Algeria, mở rộng các khu du lịch… nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế.

Cộng đồng người Việt tại Nga đổi mới để hội nhập và phát triển

Ngày 20-7 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác của Hội Người Việt Nam giai đoạn 2015-2017, đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2018 và các năm tiếp theo. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh; Ban lãnh đạo Hội Người Việt Nam cùng các trưởng ban, ngành Đại sứ quán tại Nga.

Báo cáo tổng kết do Chủ tịch Hội Người Việt tại Nga Đỗ Xuân Hoàng trình bày đã nêu bật những kết quả công tác nổi bật của hội trong hơn 3 năm qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng và hội nhập cộng đồng, hướng về quê hương đất nước và công tác ngoại giao nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Ngô Đức Mạnh biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của hội và các tổ chức hội đoàn người Việt trong việc giúp đỡ cộng đồng ổn định cuộc sống và hội nhập vào sở tại, có nhiều hành động, nghĩa cử tốt đẹp hướng về quê hương đất nước, cũng như góp phần tích cực củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, cam kết sẽ sớm chuyển những kiến nghị, nguyện vọng của bà con cộng đồng đến các cơ quan chức năng trong nước.

Về phương hướng công tác của Hội thời gian tới, trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế - xã hội và những chính sách liên quan đến lao động nhập cư của Nga, các đại biểu đã đề xuất một số hướng đi mới. Thứ nhất là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về pháp luật và sự thay đổi điều kiện kinh doanh tại Nga để bà con kịp thời thích ứng, qua đó hướng tới mục tiêu nâng cao địa vị pháp lý cho cộng đồng người Việt tại Nga. Thứ hai, đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng Việt, văn hóa Việt cho con em thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt... Thứ ba, chủ động tham gia các hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân có mong muốn tìm hiểu cơ hội học tập, sinh sống hoặc kinh doanh tại Nga, đồng thời góp phần quảng bá hàng hóa và du lịch Việt Nam tại địa bàn.

Các đại biểu cũng khẳng định cần tìm kiếm các phương thức mới, đa dạng như tổ chức hội thảo, trao đổi đoàn, kết nghĩa giữa các địa phương… để xây dựng hình ảnh tích cực cho cộng đồng, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Nga. Đồng thời, cần nghiên cứu mở rộng giao lưu với các cộng đồng nhập cư khác tại Nga, khả năng cử đại diện hội tham gia các tổ chức xã hội hợp pháp của Nga mà hoạt động có liên quan đến cộng đồng ta./.

Thanh Hòa tổng hợp

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/doi-ngoai-va-hoi-nhap/2018/51680/xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-cua-doanh-nghiep-viet-nam-o.aspx