Xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

QUẢNG NGÃI- Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) CA tỉnh Quảng Ngãi ngày 26-10 cho biết, CA tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên có bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng CSGT CA tỉnh Quảng Ngãi.

QUẢNG NGÃI- Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) CA tỉnh Quảng Ngãi ngày 26-10 cho biết, CA tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên có bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng CSGT CA tỉnh Quảng Ngãi.

Vào tháng 8-2020, Nguyễn Kim Thuận (32 tuổi, trú P. Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khi đang lướt faceb

facebook cá nhân "Tèo Lú" và nội dung chia sẻ của những người tương tác.

facebook cá nhân "Tèo Lú" và nội dung chia sẻ của những người tương tác.

ook mặc dù không quen biết với các đương sự vi phạm trong vụ việc 1 ô-tô chở khách vượt chốt, trốn tránh kiểm tra y tế nhưng Thuận sử dụng tài khoản facebook cá nhân "Tèo Lú" tham gia bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của CSGT với nội dung "CA Quảng Ngãi nói chung, giao thông Mộ Đức chúng mày ăn sạch cái... ae tài xế chúng tao nhiều rồi mấy... ạ...".

Bình luận này của Thuận đã gây bức xúc, bất bình đối với rất nhiều người trên mạng xã hội. Được biết, Nguyễn Kim Thuận từng là lái xe khách, trong một lần đi qua địa phận H. Mộ Đức (Quảng Ngãi) bị lực lượng CSGT CA tỉnh Quảng Ngãi bắt lỗi vi phạm, Thuận liền năn nỉ, xin bỏ qua lỗi vi phạm không được nên Thuận ôm hận từ đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CA tỉnh Quảng Ngãi đã trao đổi thông tin, phối hợp với CA tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh. Tại cơ quan CA, Thuận đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Kim Thuận về hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội - lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân với mức phạt với mức 7,5 triệu đồng.

"Khi phản ánh về những hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức, tác phong, quy trình công tác của lực lượng Công an nhân dân phải đúng nơi, đúng chỗ theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không được tùy tiện lợi dụng mạng xã hội để thể hiện sự bức xúc kẻo hậu quả khó lường, các thế lực thù địch, phần tử xấu sẽ lợi dụng và tiếp tục xuyên tạc, thổi phồng bản chất của việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự bình yên của nhân dân", Thượng tá Lê Hữu Nhân- Phó trưởng Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Lúc vi phạm giao thông thì năn nỉ, xin bỏ qua lỗi vi phạm các kiểu... và nếu xin không được thì gây gổ và thậm chí nuôi chí để chờ cơ hội bôi xấu hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng CA nói chung, là cách ứng xử của những người lòng dạ ích kỷ, hẹp hòi. Câu chuyện ở trên mà một ví dụ mới nhất để minh chứng cho điều đó.

TIẾN QUÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233630_xuc-pham-luc-luong-csgt-tren-mang-xa-hoi-nam-thanh-nien-bi-xu-phat-7-5-trieu-dong.aspx