Xúc động về Pác Bó - nơi đầu nguồn cách mạng

Chiều 29/7, trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác Bộ Tài chính về thăm và dâng hương tại khu di tích Pác Bó - nơi đầu nguồn cách mạng.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Cao Bằng)

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Cao Bằng)

Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng Lại Xuân Môn và đại diện một số ban, ngành tại tỉnh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đã tới thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng.

Ngược dòng lịch sử, mỗi di tích đều gợi nhớ những hoạt động của Bác Hồ tại nơi đây. Vào sáng ngày 28/1/1941, từ Trung Quốc, Bác Hồ đã bí mật về nước. Ðiểm dừng chân đầu tiên của Người là cột mốc 108, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Pác Bó tiếng Tày có nghĩa là “miệng nguồn”. Đến nơi đây mới cảm nhận được hết tầm nhìn xa rộng của Bác Hồ khi chọn địa danh này là nơi bắt đầu cho công cuộc kháng chiến lâu dài của đất nước ta.

"Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng"- nơi Bác Hồ ngồi làm việc.

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”. Thăm Pác Bó - nơi đầu nguồn cách mạng, mỗi bước chân đều gợi nhớ tới Người./.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-07-29/xuc-dong-ve-pac-bo-noi-dau-nguon-cach-mang-90201.aspx