Xúc động trong ngày 'gặp' người thân

Trời đang nắng nhẹ bỗng phảng phất những hạt mưa làm cho không khí của buổi Lễ công bố kết quả giám định AND xác định danh tính 34 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 (Bộ chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên) tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc thêm phần sâu lắng.

Sau gần 50 năm mỏi mòn tìm kiếm, ngóng trông thông tin về người thân, hầu hết thân nhân các liệt sĩ được xác định danh tính trong đợt này đã không kìm được cảm xúc. Là một trong số thân nhân liệt sĩ đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước trở về nhận người thân, bà Nông Thị Thơm, em ruột liệt sĩ Nông Thế Bào (chiến sĩ Trung đoàn 25), xúc động chia sẻ: “Tôi từ huyện Ba Bể (Bắc Kạn) vào đây để được nhận anh trai. Mấy ngày qua lúc nào tôi cũng khóc. Tôi vẫn nhớ năm mình 9 tuổi, anh trai xung phong lên đường nhập ngũ. Ngày đi anh còn bện tóc và dặn tôi ở nhà phải chăm ngoan học giỏi, anh sẽ về khi đất nước giải phóng hoàn toàn. Thế mà... mai đến hôm nay, tôi mới lại được gặp anh. Tôi rất biết ơn tình cảm, trách nhiệm mà các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương đã giúp để gia đình tôi sớm tìm được anh”.

 Thân nhân các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Thân nhân các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Đắc Lắc là một trong những địa bàn chiến lược của Mặt trận Tây Nguyên. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25 được giao nhiệm vụ chiến đấu tại đèo Hà Lan (thị xã Buôn Hồ). Đây là một cứ điểm quan trọng, huyết mạch từ tỉnh Gia Lai nối với các tỉnh miền Trung lên Buôn Ma Thuột, do đó thường xuyên diễn ra những trận đánh ác liệt giữa ta và địch. Cũng vì vậy, Trung đoàn 25 có hơn 260 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại khu vực này.

Bà H’Yim Kđok, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắc Lắc cho biết: "Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thời gian tới Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắc Lắc và các địa phương tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phối hợp sau khi đã tổ chức rà soát, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là những việc làm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xuc-dong-trong-ngay-gap-nguoi-than-648178