Xúc động tấm lòng của người đàn ông mai táng miễn phí cho người nghèo

Tập 4 của 'Người đẹp nhân ái' mang tên 'Phiên chợ tử tế' là câu chuyện về những người nghèo gia sản nhưng mang trái tim độ lượng, giàu lòng nhân ái.

Hành trình nhân ái của thí sinh Miss World Việt Nam lại tiếp tục với những câu chuyện cảm động truyền cảm hứng trong cuộc sống. Dự án nhân ái “Phiên chợ tử tế” của nhóm màu xanh gồm các thí sinh: Trần Hoàng Phương Trang, Nguyễn Trương Diệu Ý, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Lâm Thị Bích Tuyền. Trong dự án này, các thí sinh sẽ trực tiếp trò chuyện với các nhân vật truyền cảm hứng và đặc biệt chuẩn bị một “Phiên chợ tử tế” cho những bệnh nhân với hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện.

Các thí sinh tham gia dự án nhân ái “Phiên chợ tử tế”

Các thí sinh tham gia dự án nhân ái “Phiên chợ tử tế”

Các người đẹp trong dự án nhân ái đã ghé thăm “ông tiên” tại hẻm 96 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Hơn 10 năm nay có một người đàn ông vẫn hàng ngày miệt mài ngồi sửa xe miễn phí cho người đi đường. Tại đây, hàng ngày chú đặt những bình trà đá và tủ thuốc miễn phí dành cho người người lao động nghèo. Với chú, mỗi cốc nước mát được lấy uống là một sự cổ vũ tinh thần, là động lực để tiếp tục làm điều tử tế.Không những thế chú còn nhận làm mai táng miễn phí cho người vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn.

Các thí sinh trò chuyện cùng chú Út.

Qua những chia sẻ của chú Út, các thí sinh rất cảm phục trước hoàn cảnh của “ông tiên”, vì chú từng bị tai nạn và trải qua thời gian vô cùng khó khăn, thậm chí sau đó phải bán hết nhà cửa để chạy chữa và mưu sinh. Vì vậy chú Út cảm nhận rõ nét và hiểu được những nỗi nhọc nhằn của người nghèo.

Trong tập này, các thí sinh đã cùng với sự hỗ trợ của ekip đã chuẩn bị gần 7 tấn hàng hóa gồm những nhu yếu phẩm cần thiết để thực hiện một phiên chợ thiện nguyện cho các bệnh nhân tại bệnh viện Quận Thủ Đức. Dự án này còn có sự tham gia đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga, ca sĩ Nam Cường, nghệ sĩ Quốc Đại, cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Với mục đích “Trao nụ cười, đổi vật phẩm”, các bệnh nhân không chỉ được nhận quà mà còn được cười sảng khoái qua trò chơi vòng quay may mắn. Ai ai cũng dâng trào niềm hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc với những nụ cười mang giá trị tinh thần lớn lao.

Dự án “Phiên chợ tự tế” như một lời nhắc nhở về sứ mệnh của mỗi người trong cuộc sống này. Hãy luôn sống đẹp, sống có ích, hãy bao dung và nuôi dưỡng tình thương trong tâm hồn mình để xây dựng một xã hội nhân văn, tử tế./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/xuc-dong-tam-long-cua-nguoi-dan-ong-mai-tang-mien-phi-cho-nguoi-ngheo-935767.vov