Xúc động lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất cố GS-TS Trần Văn Khê

Nhiều thế hệ học trò của cố GS-TS Trần Văn Khê đã có buổi họp mặt đầy xúc động nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày mất của ông (24-6-2015 - 24-6-2019) tại Galaxy Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM).

Những người học trò, người yêu mến cố GS-TS Trần Văn Khê vốn là những cái tên đã quá quen thuộc với công chúng như nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang, nghệ sĩ Xuân Lan, nghệ sĩ Diệu Thanh (ái nữ của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền)...

Sau 4 năm kể từ ngày cố GS-TS Trần Văn Khê về cõi thọ, trong lòng các môn sinh cùng nhiều người yêu văn hóa âm nhạc cổ truyền luôn kính nhớ ân thầy.

Các học trò thắp nến tri ân cố GS-TS Trần Văn Khê. Ảnh: V.NGUYÊN

Các học trò thắp nến tri ân cố GS-TS Trần Văn Khê. Ảnh: V.NGUYÊN

Trong không khí thân mật mà trang nghiêm của lễ tưởng niệm, các học trò đã thắp nến tri ân thầy. Cùng xúc động nghe lại những kỷ niệm, kể cho nhau nghe những lời dặn dò đầy tâm huyết của một bậc thầy khi mong muốn các thế học trò của mình nối bước tiền nhân tiếp tục gìn giữ cái hay cái đẹp của văn hóa truyền thống.

Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa và lịch sử dân tộc do chính những người học trò của cố giáo sư biểu diễn như Câu hò dành tặng thầy Khê, Điệu hò ru con, Tiếng súng Cô Giang, Khóc Võ Tánh...

Những tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa và lịch sử dân tộc do chính những người học trò của cố giáo sư biểu diễn. Ảnh: V.NGUYÊN

"Buổi tưởng niệm hôm nay là để nhắc lại những kỷ niệm và làm sáng đẹp những giá trị văn hóa cũng như ôn lại những lời dạy tinh thần của GS Khê ngày nào. Tôi mong rằng ngày giỗ của thầy không còn là việc cúng giỗ bình thường nữa mà phải trở thành ngày hội văn hóa, giao lưu, chia sẻ học tập và hướng đến xây dựng cuộc sống của chính mình cũng như chung tay xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp”, anh Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn Hóa Nam Bộ chia sẻ.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan cho biết thêm: “Chúng tôi may mắn là những thành viên của hai CLB văn hóa nghệ thuật do cố GS Trần Văn Khê đỡ đầu thành lập, đó là CLB Tiếng Hát Quê Hương được thành lập vào năm 1981 và CLB Nghiên Cứu và Vinh Danh Văn Hóa Nam Bộ vào năm 2014. Ngoài ra, còn có các thành viên Hội Quán Các Bà Mẹ cũng đã từng đồng hành cùng GS Khê trong nhiều buổi chia sẻ về văn hóa…

Sau khi thầy quá vãng, chúng tôi luôn tâm niệm thầy vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi nên mỗi khi có bất cứ khó khăn trở ngại nào thì nhớ đến thầy, chúng tôi đều cố gắng vượt qua, quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật âm nhạc, văn hóa dân tộc”.

Đông đảo các thế hệ học trò, người yêu văn hóa đến lễ tưởng niệm ngày mất của cố GS-TS Trần Văn Khê tại TP.HCM. Ảnh: V.NGUYÊN

Được biết, lễ giỗ chính thức của cố GS-TS Trần Văn Khê diễn ra vào hôm nay 11-6 (tức 9-5 âm lịch) tại quê nhà làng Vĩnh Kim (Tiền Giang).

HOÀNG GIANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/xuc-dong-le-tuong-niem-4-nam-ngay-mat-co-gsts-tran-van-khe-839302.html