Xúc động khoảnh khắc hoàn thành thời gian cách ly

Ngày 18/3, tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 106 công dân Việt Nam.

Trong số này, có 105 người là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc, gồm cả vùng có dịch và vùng chưa có dịch COVID-19; 1 công dân tỉnh Nghệ An tự nguyện được cách ly để chăm sóc người thân.

Tại thời điểm kết thúc việc cách ly, 106/106 công dân đều khỏe mạnh, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ, phấn khởi.

Trước khi trở về với địa phương và gia đình, mỗi công dân được cấp giấy xác nhận “Đã hoàn thành đủ 14 ngày được cách ly phòng, chống dịch COVID-19”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cũng đã bố trí xe ô tô đưa các công dân ra Bến xe Trung tâm của thành phố Hòa Bình để công dân đón xe trở về với gia đình.

Sự tận tâm, nhiệt tình và chu đáo với từng công dân của những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ là hình ảnh ấn tượng và tạo được nhiều niềm tin yêu của các công dân trong ngày chia tay sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Sự tận tâm, nhiệt tình và chu đáo với từng công dân của những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ là hình ảnh ấn tượng và tạo được nhiều niềm tin yêu của các công dân trong ngày chia tay sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Những bạn trẻ là các du học sinh về từ Hàn Quốc sau 14 ngày được cách ly trở về với gia đình khỏe mạnh, họ đã mang theo rất nhiều những hình ảnh, những tình cảm đẹp chân tình của các chiến sỹ bộ đội phục vụ nơi đây. Họ được ăn, uống, kiểm tra sức khỏe đều đặn đúng giờ với sự tận tâm mà ít nơi nào có được. Trong những trang lưu bút để lại họ tự hào vì được là người Việt Nam và trân quý nhiều hơn những chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồ dùng cá nhân của các công dân trong ngày chia tay được các chiến sỹ bộ đội hỗ trợ mang xuống và xếp lên những chuyến xe đưa công dân trở về nhà.

Hành lý, tư trang của các công dân được các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ đưa xuống tập kết ở hành lang trước buổi chia tay các công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi COVID-19.

Niềm vui của các công dân khi trở về với gia đình với sức khỏe bình thường sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19.

Các công dân ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19.

Quang cảnh buổi chia tay, trao giấy chứng nhận cho các công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi COVID-19 tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Niềm hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Oanh (Nghệ An) khi bế cháu nội 4 tháng tuổi Lưu Hà My khỏe mạnh trên tay trong ngày nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 (cháu được bố mẹ gửi về từ Hàn Quốc và chị là công dân tình nguyện vào chăm cháu).

Một du học sinh hàn Quốc tặng hoa cảm ơn Trung tá Phạm Quang Huy - người trực tiếp sát cánh, hỗ trợ các công dân trong suốt 14 ngày được cách ly theo dõi COVID-19 tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Giây phút chia tay xúc động của công dân và chiến sỹ. Những tình cảm xuất phát từ sự ân cần phục vụ nhân dân của các chiến sỹ áo xanh quân đội nhân dân Việt Nam đã tạo cho công dân nhiều niềm tin, vững tâm hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19.

Khoảnh khắc chia tay của các công dân trong ngày hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Giây phút chia tay xúc động của các bạn trẻ và các chiến sỹ trường Quân sự tỉnh Hòa Bình. Những tình cảm xuất phát từ sự ân cần phục vụ nhân dân đã tạo cho công dân nhiều niềm tin, yêu các chiến sỹ áo xanh quân đội nhân dân Việt Nam.

Trọng Đạt/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/xuc-dong-khoanh-khac-hoan-thanh-thoi-gian-cach-ly-20200318172236293.htm