Xúc động khoảnh khắc đội cứu hộ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt sau sự cố vỡ đập tại Lào

Giữa dòng nước đục ngầu chảy xiết, các nhân viên cứu hộ chuyền tay nhau bế em bé quần áo đầy bùn đất đang kêu khóc vì hoảng sợ.

Ba ngày sau thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào, hôm 26/7 một nhóm cứu hộ người Lào và Thái Lan đã giải cứu các gia đình có con nhỏ đến nơi an toàn, theo Reuters.

Hiện tại nước đã rút khá nhiều. Tuy nhiên, khi nước rút, công tác cứu hộ cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trả lời về vấn đề này, Phó Chủ tịch tỉnh Attapu, ông Bounla Xayasith, người chỉ đạo trực tiếp công tác khắc phục sau thảm họa, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là địa hình hiểm trở, khó tiếp cận các khu vực bị ngập lụt do nhiều bùn lầy khiến thuyền không di chuyển được, trong khi lực lượng cứu hộ thiếu các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích.

Một trong 5 đập phụ thuộc dự án đập thủy điện XePian - Xe Namnoy tại Attapeu do các nhà thầu Thái Lan, Hàn Quốc và Lào phụ trách vỡ vào tối 23/7, một ngày sau khi chủ thầu Hàn Quốc phát hiện vết nứt. Lượng nước lớn đổ xuống, nhấn chìm các ngôi làng cùng hàng nghìn ngôi nhà. Giới chức Lào đã tìm thấy 26 thi thể nạn nhân lũ ­­lụt và 131 người hiện đang mất tích.

Một số hình ảnh trong quá trình cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sự cố vỡ đập thủy điện Lào:

Một bé gái mắc kẹt được giải cứu.

Bùn lầy khiến thuyền không di chuyển được, việc cứu hộ đối mặt với nhiều khó khăn.

Đội cứu hộ phải dùng dây thừng để mọi người bám vào và di chuyển qua dòng nước xiết.

Các em bé được giữ ấm trước khi di chuyển.

Mọi người được ăn uống và di chuyển về nơi an toàn.

Ảnh: ABC Laos

NGUYỄN QUỲNH (Theo ABC Laos)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xuc-dong-khoanh-khac-doi-cuu-ho-giai-cuu-cac-nan-nhan-mac-ket-sau-su-co-vo-dap-tai-lao-a237974.html