Xúc động khi xem gần 100 bức ảnh tư liệu về Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội) đã trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu về 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'.

Trưng bày chuyên đề với gần 100 bức ảnh tư liệu về 3 phần: 1. Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập; 2. Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; 3. Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh.

Trưng bày chuyên đề với gần 100 bức ảnh tư liệu về 3 phần: 1. Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập; 2. Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; 3. Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí về nước qua mốc biên giới 108 thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, vào ngày 28/1/1941. Ảnh: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm

Những bức ảnh về các sự kiện, hoạt động tiến tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy"

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội đầu tiên của Hà Nội ra mắt cử tri tại Khu học xá Trung ương (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) vào ngày 12/1/1946. Ảnh: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 2/3/1946. Ảnh: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/1955)

Ảnh giới thiệu về một số hoạt động tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh những năm gần đây.

Em Lò Thị Nguyệt, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La), xúc động khi xem trưng bày chuyên đề

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Bởi qua việc được tiếp xúc hàng ngày với những hiện vật, tư liệu về Hồ Chủ tịch, tôi có điều kiện hiểu sâu hơn về đạo đức, nhân cách và tác phong của Người", nữ nhân viên làm việc tại Khu di tích bày tỏ.

Bài, ảnh: Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xuc-dong-khi-xem-gan-100-buc-anh-tu-lieu-ve-nguoi-sang-lap-nha-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-20200812131526164.htm