Xúc động hình ảnh trao đàn gà tặng 46 trò nghèo Gia Lai

Với tổng kinh phí 92 triệu đồng của các nhà hảo tâm, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao 46 đàn gà tặng 46 em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 huyện của tỉnh miền núi Gia Lai.

Thanh niên Tỉnh Đoàn Gia Lai trao đàn gà tặng em Rơ Mah H'Đắc (lớp 8, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ).

Thanh niên Tỉnh Đoàn Gia Lai trao đàn gà tặng em Rơ Mah H'Đắc (lớp 8, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ).

Ngày 7/8, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2022 để trao 26 đàn gà tặng 26 em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Cơ (25 em) và huyện Chư Prông (1 em). Trước đó, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đã trao 20 đàn gà tặng 20 em học sinh khó khăn ở huyện Chư Pưh.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, cho biết chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm nay được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn phát động, qua đó thể hiện vai trò xung kích, chăm lo cho thiếu nhi của các cấp Đoàn - Hội - Đội, kịp thời động viên các em thiếu nhi vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Chương trình được tổ chức càng ý nghĩa hơn khi sắp tới các em bước vào năm học mới. Những phần quà không lớn về mặt vật chất nhưng là sự sẻ chia của xã hội, nhà trường, tổ chức với mong muốn giúp các em thiếu nhi vượt khó vươn lên học tập tốt.

"Đàn gà dành tặng các em đều đã được tiêm chủng đầy đủ để phòng các bệnh về gia cầm. Bởi vậy, tôi đề nghị thanh niên các Xã Đoàn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các em cách chăm sóc để phát triển đàn gà", anh Nam chia sẻ.

Thanh niên các Xã Đoàn ở Đức Cơ làm chuồng gà cho các em học sinh

Cũng trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Nhóm Fly To Sky dành 1.000 đầu sách giáo khoa cũ các loại tặng Huyện Đoàn Đức Cơ.

Nhà báo Tuấn Nguyễn - Thư ký Tòa soạn Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phát biểu

Theo nhà báo Tuấn Nguyễn - Thư ký Tòa soạn Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, hưởng ứng ngày Chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn phát động, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên (trực tiếp là nhà báo Tiền Lê - thường trú tại Gia Lai và Kon Tum) đã kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2022.

"Đây là năm thứ hai Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại khu vực Tây Nguyên phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình 'Đàn gà khăn quàng đỏ'. Tôi hy vọng mô hình ngày càng được nhân rộng, giúp được nhiều hơn những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thực hiện và hoàn thiện ước mơ, hoài bão của mình, để trở thành những công dân tốt, cống hiến sức mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp", nhà báo Tuấn Nguyễn chia sẻ.

Các em nhỏ nhận bảng tượng trưng "Đàn gà khăn quàng đỏ"

Ông Nguyễn Linh Quang - đại diện Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai trao 30 bộ sách giáo khoa (ảnh trên) và 5 triệu đồng tặng 3 em nhỏ mồ côi cả bố và mẹ do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Cơ (ảnh dưới)

Tại đây, ông Nguyễn Linh Quang - đại diện Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai trao 10 triệu đồng để mua sách giáo khoa tặng các em hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cũng tại chương trình, nhằm động viên, chia sẻ, xoa dịu những mất mát đối với gia đình 3 em nhỏ mồ côi cả bố và mẹ do tai nạn giao thông ở huyện Đức Cơ, Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai cũng dành tặng thêm 5 triệu đồng với mong muốn giúp các em sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Các nhà hảo tâm đến trao đàn gà tặng em Rơ Lan Hxia (lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla)

Tại buổi lễ xúc động này, ông Siu Thil - Phó Bí thư Huyện ủy Đức Cơ, chia sẻ: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách đối với trẻ em. Các hoạt động ý nghĩa ấy đã phần nào giúp các em bớt nhiều thiệt thòi, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2022, các đơn vị tài trợ đã trao nhiều phần quá ý nghĩa, thiết thực tặng các em thiếu nhi trên địa bàn.

“Thay mặt lãnh đạo huyện Đức Cơ, tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các tổ chức, cá nhân tài trợ đã quan tâm, trao tặng nhiều suất quà giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đề nghị Huyện Đoàn, Hội đồng Đội Huyện trong thời gian tới thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Liên Đội trường học, Đoàn Xã, thị trấn phối hợp giúp đỡ các em thiếu nhi được tặng gà, chăm sóc đàn gà", ông Siu Thil nhấn mạnh.

Trước đó, Tỉnh Đoàn Gia Lai trao 20 đàn gà tặng các em học sinh nghèo ở huyện Chư Pưh.

Năm 2021, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 25 đàn gà (mỗi đàn 2 triệu đồng) tặng 25 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kbang, Gia Lai. Hiện các đàn gà đang phát triển tốt, đẻ trứng, nở con. Có em đã bán trứng gà mua sách vở cho năm học mới.

Tổng số tiền các nhà hảo tâm gửi chương trình "Đàn gà khăn quàng đỏ" 2022 là 92 triệu đồng, cụ thể như sau: Cà phê Đoàn Gia: 50 triệu đồng; Phòng CSGT tỉnh Gia Lai: 12 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai: 10 triệu đồng; anh Bùi Quang Diễn (chủ nhà hàng Hươu Sao): 8 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Đại Nam: 5 triệu đồng: Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Giao thông An Ninh: 5 triệu đồng; cán bộ Thanh tra Sở GTVT tỉnh Gia Lai: 2 triệu đồng.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-hinh-anh-trao-dan-ga-tang-46-tro-ngheo-gia-lai-post1459562.tpo