Xúc động hình ảnh tái hiện đoàn quân tiến về Giải phóng Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), tại phố bích họa Phùng Hưng, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình 'Ký ức Hà Nội - 65 năm'.

Ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân. Trong ảnh: Đoàn quân tiến vào Thủ đô được tái hiện lại trên đường Phùng Hưng, trên nền nhạc ca khúc ''Tiến về Hà Nội''.

Ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân. Trong ảnh: Đoàn quân tiến vào Thủ đô được tái hiện lại trên đường Phùng Hưng, trên nền nhạc ca khúc ''Tiến về Hà Nội''.

Điểm nhấn của chương trình là 2 hoạt cảnh đoàn quân giải phóng tiến về Hà Nội và ''Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh''.

Giây phút hạnh phúc của quân và dân Thủ đô trong ngày giải phóng.

Hình ảnh xúc động khi một người mẹ đón con mình trong ngày Giải phóng Thủ đô. Chứng kiến cảnh tương trên, bà Vũ Thị Mai (84 tuổi, Hoàn Kiếm) chia sẻ: ''Tôi vô cùng xúc động khi được sống lại không khi của thời khắc lịch sử 65 năm về trước. Đó là ngày Thủ đô được giải phóng, các gia đình được đoàn tụ, sum vầy trong không khí hòa bình''.

Ngày 10/10/1954, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô nhân ngày giải phóng. Trong thư Bác Hồ viết: ''Tám năm qua, Chính phủ đã phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhưng lòng Chính phủ luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi, Chính phủ ta lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết''.

Không khí vui tươi trong ngày quân đội về tiếp quản Thủ đô.

Hoạt cảnh ''Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'' tái hiện hình ảnh quân và dân kiên cường bám trụ, chiến đấu cảm tử để bảo vệ Thủ đô.

Ngày 10/10/1954 trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xuc-dong-chung-kien-hinh-anh-tai-hien-doan-quan-tien-ve-giai-phong-thu-do-354645.html