Xúc động hình ảnh đội tuyển Triều Tiên thống nhất đến với ASIAD 18

Hình ảnh 2 đội tuyển CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng bước bên nhau dưới một màu cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất gây xúc động mạnh mẽ trong lễ khai mạc ASIAD 18 tối 18/8.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Jakarta trong đêm khai mạc ASIAD 18 Trong buổi lễ khai mạc ASIAD 18 tại sân vận động Bung Karno (Jakarta, Indonenisa), kết thúc phần rước đuốc khai mạc giải đấu là màn trình diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc đặc sắc.

Dưới lá cờ nền trắng, biểu tượng bán đảo Triều Tiên thống nhất màu xanh, 2 đội tuyển CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng tiến vào lễ đài của Á vận hội 2018. Nhận ra lá cờ biểu tượng cho hòa bình và thống nhất ấy, hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt trên sân Gelora Bung Karno đã vỗ tay sau một giây phút xúc động.

Dưới lá cờ nền trắng, biểu tượng bán đảo Triều Tiên thống nhất màu xanh, 2 đội tuyển CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng tiến vào lễ đài của Á vận hội 2018. Nhận ra lá cờ biểu tượng cho hòa bình và thống nhất ấy, hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt trên sân Gelora Bung Karno đã vỗ tay sau một giây phút xúc động.

Màn diễu hành của ASIAD 18 không chỉ là một sự kiện biểu diễn. Ẩn giấu phía sau nó là bản sắc văn hóa, niềm tự hào của các dân tộc tới từ khắp châu Á. Trong ảnh, những VĐV Bahrain vận trang phục truyền thống. Họ giống các doanh nhân hơn là những người chơi thể thao.

Đoàn Iran gây ấn tượng với bộ trang phục thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét truyền thống với những họa tiết cầu kỳ và tấm khăn trùm đầu.

Người cầm cờ cho đoàn Mông Cổ trong trang phục võ sĩ đấu vật. Anh đã tạo ra những tràng cười thoải mái trên sân Gelora.

Cũng trong trang phục “thiếu vải” như đoàn Mông Cổ là đoàn East Timor. Đoàn VĐV này chỉ có 2 người. East Timor là một quốc gia mới được thành lập.

Các quốc gia đều xem lễ khai mạc ASIAD là cơ hội để quảng bá văn hóa và thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình. Người Bhutan có lẽ là đoàn thể thao sặc sỡ nhất với rất nhiều trang phục dân tộc cầu kỳ.

Người Kyrgyzstan trong bộ trang phục đậm chất thảo nguyên. Á vận hội trước, quốc gia Trung Á này không giành được HCV nào.

Cường quốc thể thao hùng mạnh Nhật Bản đến ASIAD trong bộ trang phục đơn giản, chuẩn mực. Họ thể hiện sự chuyên nghiệp và kỷ luật ở tầm thế giới.

Ba linh vật của ASIAD 18 tại Indonesia.

Đoàn thể thao Việt Nam là một trong số những đoàn VĐV cuối cùng có mặt tại lễ diễu hành. Như thường lệ, đoàn Việt Nam mặc quần âu, vest đỏ.

Với hơn 500 VĐV, HLV, chuyên gia... mục tiêu của đoàn Việt Nam là giành từ 3 tới 5 HCV ở Jakarta Palembang 2018.

Đoàn chủ nhà Indonesia bước ra sau cùng trong tiếng hò reo vang dội từ khắp các khán đài. Indonesia đặt tham vọng cực lớn và sẽ quyết tâm chinh phục châu Á thông qua Á vận hội lần này.

Việt Hùng - Thanh Hà (từ Jakarta - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuc-dong-hinh-anh-doi-tuyen-trieu-tien-thong-nhat-den-voi-asiad-18-post869836.html