Xúc động hài cốt lính Mỹ được Triều Tiên trả đã hồi hương

55 bộ hài cốt được cho là thuộc về các binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vừa được phía Bình Nhưỡng trao trả đã về đến căn cứ không quân Joint Base Pearl Harbor-Hickam ở Honolulu, bang Hawaii.

55 bộ hài cốt được cho là thuộc về các binh sĩ Mỹ mất tích tại Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 được Bình Nhưỡng trao trả đã về đến căn cứ không quân Joint Base Pearl Harbor-Hickam ở Honolulu, bang Hawaii, Mỹ, ngày 1/8. (Nguồn ảnh: Reuters)

Buổi lễ đón nhận các bộ

hài cốt lính Mỹ hồi hương

đã diễn ra trang trọng và xúc động tại căn cứ không quân Joint Base Pearl Harbor-Hickam ở Honolulu.

Các binh sĩ Mỹ đưa những chiếc quan tài được phủ quốc kỳ, bên trong là hài cốt được cho là của lính Mỹ tử trận trong cuộc

Chiến tranh Triều Tiên

, vào nơi làm lễ.

Người phụ nữ xúc động trong buổi lễ tôn vinh được tổ chức tại căn cứ Joint Base Pearl Harbor-Hickam.

Sau đó, 55 bộ hài cốt này đã được đưa đến các trung tâm giám định của Quân đội Mỹ tại Hawaii để xác định danh tính.

Tại buổi lễ trang trọng hôm 1/8, các quan chức Mỹ đã cám ơn phía Triều Tiên vì giữ đúng cam kết trao trả những bộ hài cốt này. Trong ảnh là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) tham dự buổi lễ.

Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gửi lời cám ơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì việc trao trả những bộ hài cốt được cho là của

lính Mỹ tử trận

trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

"Cám ơn nhà lãnh đạo Kim Jong Un vì đã giữ lời hứa và bắt đầu quá trình trao trả hài cốt của những người lính vĩ đại và yêu dấu của chúng tôi, những người còn mất tích sau khi nằm xuống! Tôi không hề nghi ngờ về việc ông sẽ thực hiện hành động tốt đẹp này", ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter.

Tổng thống Trump cho biết ông mong đợi sớm được gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Các chuyên gia pháp y Mỹ thực hiện đánh giá sơ bộ các bộ hài cốt được cho của lính Mỹ tại Wonsan, Triều Tiên.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự cảm kích "buổi lễ vô cùng tuyệt vời" tại Hawaii. Ảnh: Các quan chức Triều Tiên và chuyên gia pháp y Mỹ chụp ảnh tại sân bay ở Wonsan, Triều Tiên.

Được biết, việc trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ nằm trong thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều đã đạt được sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6/2018.

Các chuyên gia cho rằng việc xác định danh tính những bộ hài cốt này có thể mất từ vài ngày đến vài thập kỷ.

Tuy nhiên, theo giám đốc phân tích John Byrd thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, các phân tích pháp y ban đầu cho thấy những bộ hài cốt này đúng là thuộc về binh sĩ Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/xuc-dong-hai-cot-linh-my-duoc-trieu-tien-tra-da-hoi-huong-1094966.html