Xúc động đội cứu thương 'bỏ việc' để đưa bệnh nhân đi ngắm biển

Hôm 22/11, câu chuyện được Công ty cung cấp dịch vụ cứu thương Queensland, Úc chia sẻ trên Facebook đã khiến nhiều người vô cùng xúc động bởi câu chuyện đúng như công ty này miêu tả 'đẹp đến mức nhất định phải chia sẻ'.

Bệnh nhân đang hấp hối được đội cứu thương hoàn thành ước nguyện cuối cùng.

Theo tờ Channel News Asia, một đội cứu thương ở Australia đã có hành động kì quặc nhưng gây xúc động mạnh khi đưa bệnh nhân đang hấp hối ra đi ngắm biển theo ước nguyện cuối cùng của bà thay vì đưa bà tới bệnh viện.

Theo đó, khi đội cứu hộ của Queensland đang vận chuyển một bệnh nhân tới đơn vị Chăm sóc bệnh nhân cận tử của một bệnh viện địa phương thì bệnh nhân bày tỏ mong muốn cuối cùng là được ngắm biển lần cuối cùng.

Sau khi nghe được tâm nguyện đó, đội cứu hộ đã chuyển hướng. Họ đưa bà tới một bãi biển tuyệt đẹp ở Vịnh Hervey thay vì đến bệnh viện để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của bà.

Cả bệnh nhân và đội cứu thương đều rất xúc động, những giọt nước mắt đã rơi. Quan trọng nhất là bệnh nhân đã rất hạnh phúc.

Công ty cung cấp dịch vụ cứu thương Queensland cho hay: “Đôi khi cái chúng ta cần không phải là thuốc, những kĩ năng mà là sự đồng cảm. Chính sự đồng cảm đã tạo ra khác biệt”.

Câu chuyện đã gây xúc động mạnh. Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, câu chuyện đã được chia sẻ tới hơn 17.000 lần và nhận được hơn 3.500 bình luận. Hầu hết đều bày tỏ sự cảm kích đối với hành động đẹp, đầy nhân văn của đội cứu hộ. Thay vì chỉ làm cho xong việc, làm đúng việc của mình, họ đã đem lại cho bệnh nhân những giờ phút hạnh phúc cuối cùng.

Đáp lại sự cảm kích của mọi người, Công ty cung cấp dịch vụ cứu thương Queensland đã gửi lời cảm ơn đồng thời cho hay: “Những kĩ năng tốt để cứu người bằng các biện pháp can thiệp y khoa và thuốc men đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, sự đồng cảm và từ bi cũng là những yếu tố rất quan trọng đối với những người làm nghề cứu thương. Chúng tôi thấy may mắn khi các nhân viên của chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của những phẩm chất đó”.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xuc-dong-doi-cuu-thuong-bo-viec-de-dua-benh-nhan-di-ngam-bien-post245608.info