Xúc động đêm hòa nhạc 'Thu yêu thương'

Tối 14/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Học viện Âm nhạc May Space và Quỹ Khăn ấm cho em đã phối hợp cùng các nghệ sỹ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên 'Thu yêu thương'.

"Khăn ấm cho em" là một hoạt động từ thiện thường niên hướng đến đối tượng trẻ em ở những vùng có hoàn cảnh khó khăn với sứ mệnh “Thay đổi tương lai từ những điều nhỏ nhất”.

Đêm hòa nhạc có sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, nhạc sỹ. Ảnh P.T

Đêm hòa nhạc có sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, nhạc sỹ. Ảnh P.T

Năm 2017 - 2018, Quỹ Khăn ấm cho em tổ chức thành công hòa nhạc “Thu yêu thương”, vận động gây quỹ xây dựng trường học cho các em học sinh tại tỉnh Sơn La. Năm nay, nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, Quỹ lại tiếp tục hành trình của mình đến với các em nhỏ tại xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, với hy vọng mang tới cho các em một ngôi trường mới khang trang và đầy đủ hơn.

Buổi hòa nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ, thể hiện những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sỹ nổi tiếng thế giới.

Nhiều nhạc phẩm của các nhạc sỹ nổi tiếng thế giới được thể hiện bằng các tài năng âm nhạc Việt Nam. Ảnh PT

Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm "Rondo" của Bedrich Smetana (1824 – 1884), nhạc trưởng, nhạc sĩ vĩ đại, linh hồn của trào lưu âm nhạc dân tộc Czech vào thế kỷ 19. Âm nhạc tươi sáng, vô tư tràn đầy năng lượng, tuôn trào như dòng suối trong vắt, do đó tác phẩm này còn có biệt danh là “Mozart-Rondo”. Nhạc phẩm được thể hiện bởi các nghệ sỹ Phạm Linh Chi, Nguyễn Hương Giang, Trần Thục Anh, Nguyễn Minh Lệ.

"La Bal Masque" là bản cantate thế tục gồm 6 tiết mục, được nhà soạn nhạc và nghệ sỹ dương cầm người Pháp Francis Poulenc sáng tác năm 1932 với sự thể hiện của Trần Thị Tâm Ngọc, So Kyung Lee mang đến nhịp điệu lễ hội, u sầu, vui tươi, linh hoạt đan xen chiếm trọn cảm xúc của người yêu âm nhạc.

Không chỉ thu hút được đông đảo nhà tài trợ, Quỹ Khăn ấm cho em còn được các em nhỏ chung tay chia sẻ. Ảnh P.T

Hay "Souvenirs Op.28" được nhạc sĩ người Mỹ Samuel Barber sáng tác vào năm 1952, kể về những hồi ức êm đẹp của thành phố New York nơi ông đã được tới cùng mẹ từ thời thơ ấu. Tác phẩm gồm 6 vũ khúc thường được biểu diễn trong các salon ở New York thời đó. Tác phẩm đã được chính tác giả chuyển soạn cho piano độc tấu và cho dàn nhạc trình diễn. Tuy nhiên bản gốc viết cho piano 4 tay được coi là hay nhất.

"No.1 Waltz" là khúc nhạc đầy màu sắc, thanh lịch, sôi nổi và đắm say. "No.2 Scottish" là vũ khúc dân gian của Scotland, âm nhạc tinh nghịch, pha chút bướng bỉnh và hài hước. Hai nhạc sỹ So Kyung Lee và Phạm Hoàng Lê đã đưa khán giả đến với vũ khúc ngập tràn cảm xúc.

Còn nhiều nữa các tiết mục hòa nhạc với sự đóng góp của các nhạc sỹ nổi tiếng Việt Nam và Hàn Quốc đã nhận được nhiều cảm xúc của khán giả, công hiến cho người yêu nhạc một đêm mùa thu đáng nhớ. Và điều xúc động hơn là lòng hảo tâm của các nhà tài trợ sau đêm nhạc là một món quà ý nghĩa và thiết thực đối với các em nhỏ ở cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc trong mùa đông giá lạnh sắp tới.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xuc-dong-dem-hoa-nhac-thu-yeu-thuong-81402.html