Xúc động chuyện ngày 30 Tết thiếu bóng cha của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam

Á hậu Kim Duyên cho biết, quá khứ của cô rất buồn vì biến cố làm ăn, ba cô phải đi làm ăn xa nhà. Trong những ngày giáp Tết, ông cũng không về và ai trong gia đình cũng buồn.

Tối 7/12/2019, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Nha Trang. Vương miện cao quý thuộc về Nguyễn Trần Khánh Vân (giữa), á hậu 1 là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (phải) và á hậu 2 gọi tên Phạm Hồng Thúy Vân.

Á hậu Kim Duyên để lại nuối tiếc cho nhiều người khi không thể đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô gái sinh năm 1995 luôn nằm trong top thí sinh mạnh nhất, có tổng điểm tích lũy sau các tập cao thứ nhì trong số các thí sinh (chỉ sau Á hậu Thúy Vân).

Á hậu Kim Duyên

Á hậu Kim Duyên

Trước khi có được vị trí như ngày hôm nay, Á hậu Kim Duyên đã từng trải qua tuổi thơ cơ cực. Nhà cô nợ nần, Kim Duyên và mẹ cùng em trai chấp nhận xa người đàn ông trụ cột cả trong những ngày giáp Tết.

Thời kỳ ba Á hậu Kim Duyên đi làm ăn xa tận Hà Tĩnh, cả nhà cô đón Tết năm nào cũng buồn. Kim Duyên rưng rưng chia sẻ: "Năm nào cũng buồn, cả nhà chẳng sắm sửa gì cho Tết. Nhà quá giản dị đơn sơ đến xót xa. Mấy mẹ con chỉ biết quây quần bên nhau cho đỡ tủi thân".

Thiếu vắng đi trụ cột người đàn ông trong nhà, mẹ con Kim Duyên rau cháo qua ngày. 4-5 phải làm ăn xa gia đình, ba cô không thể về đón Tết. Cảnh nợ nần khiến ông nén lại sự nhớ nhung. Chị em Kim Duyên cũng quen dần với điều đó nhưng dù thời gian có trôi đi thì với cô đó cũng là ký ức buồn trong tuổi thơ.

Bố mẹ Á hậu 1 Kim Duyên trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đến năm 18 tuổi, Kim Duyên không muốn ba phải xa đình, lang bạt cô đơn trong những ngày Tết sum vầy. Khi đủ trưởng thành Kim Duyên đã quyết định nói ra mong muốn của mình. Cô chia sẻ: "Tôi đã nói với ba tôi rằng: "Con mong muốn ba về, ba đừng đi nữa". Trước sự kiên định của tôi, ba quyết định dừng lại và lập nghiệp kiếm tiền trả nợ, mua lại nhà cửa trên chính quê hương mình".

Ba mẹ Kim Duyên quyết định khởi nghiệp bằng nghề bán cơm. Theo Kim Duyên chia sẻ, ba mẹ cô mở quán cơm cho sinh viên và những người lao động nghèo. Hiện tại Kim Duyên không muốn ba mẹ phải vất vả nữa nhưng bản chất cần cù chịu khó nên họ không nghe theo cô. "Tôi nhìn ba mẹ làm việc cực khổ quá, bây giờ tôi có thể tự lo cho mình, cho gia đình. Tuy nhiên, hai người vẫn không nghe và miệt mài với công việc hiện tại. Dân lao động quen rồi nên họ không chịu ở nhà nhàm chán", Kim Duyên nói.

Gia đình Kim Duyên giờ đã ổn định hơn xưa.

Trong những năm tháng ở cùng gia đình, Kim Duyên vẫn chạy qua chạy lại phụ giúp mẹ bán cơm. Cô quen mặt từng người và hạnh phúc khi được đỡ đần ba mẹ.

Nói về quá khứ chạy bàn bán cơm phụ ba mẹ, Kim Duyên cười hạnh phúc vì chính thời gian ấy đã cho cô thấu hiểu được tình thân, trân trọng tấm lòng của đấng sinh thành. Điều giản đơn mà ý nghĩa nhất chính là cô đã học được tinh thần lạc quan, sự cho đi và nhận lại của họ.

Kim Duyên xúc động kể: "Ba mẹ tôi là những người tử tế. Có hôm họ bán cơm cho những người không có tiền, họ vẫn chấp nhận. Người nợ không trả ba mẹ tôi cũng không hề la lối. Thậm chí, họ còn tự nguyện bớt tiền hoặc mời những người nghèo. Quán cơm gần trường đại học, nhiều sinh viên nghèo vào ăn, ba mẹ tôi chỉ lấy giá vừa phải. Lâu dần, có nhiều người quý, họ nhận ba mẹ tôi là người thân. Chính những việc làm của ba mẹ đã cho tôi sức mạnh và lòng bao dung lạc quan với mọi người".

Được biết, khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, ba mẹ của Á hậu Kim Duyên không muốn cho cô tham gia. Họ sợ con gái lại gặp phải áp lực lớn từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Khi ấy, cô dừng chân ở top 30, tuổi mới lớn đã khiến cô trầm cảm đến mức muốn tự tử. Tuy nhiên, nhờ gia đình ở bên, Kim Duyên vượt qua và sớm có được mọi thứ như ngày hôm nay.

Mới đây, khi giành ngôi vị Á hậu 1, ở dưới hàng ghế khách mới, ba Kim Duyên còn "đơ" một lúc lâu vì không nghĩ con gái mình có được thành tích như vậy. Còn mẹ cô thì quá hạnh phúc và hài lòng với những gì Kim Duyên đã làm. Họ cũng không có ước mong con trở thành Hoa hậu. Vì thương con, ba mẹ cô chỉ mong cô khỏe mạnh, hạnh phúc và không bị áp lực từ chiếc vương miện nặng nề.

Khi được hỏi về tình hình quán cơm, Kim Duyên nói cho biết, quán cơm sau khi Á hậu Kim Duyên đăng quang vẫn chưa đông khách. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.

Vẻ đẹp gợi cảm cá tính của Á hậu Kim Duyên

Đỗ Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/xuc-dong-chuyen-ngay-30-tet-thieu-bong-cha-cua-a-hau-hoan-vu-viet-nam-20200108212414978.htm