Xúc động cảnh đoàn tụ đẫm lệ sau hàng thập niên của người dân Hàn – Triều

Những giây phút hiếm hoi đoàn tụ người thân bị ly tán do chiến tranh sau hàng thập niên của người dân Hàn Quốc và Triều Tiên khiến người xem không khỏi xúc động.

Từ ngày 20 – 22/8 tại khu nghỉ dưỡng Kumgang, 89 công dân Hàn Quốc và con cháu sẽ được đoàn tụ cùng người thân sinh sống ở Triều Tiên sau hàng thập niên xa cách. Sau đó, 83 công dân Triều Tiên được lựa chọn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ thân nhân sống ở Hàn Quốc vốn bị chia cách do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).

Cụ bà Lee Keum-seom (92 tuổi) đoàn tụ với người con trai nay đã 71 tuổi Ri Sang Chol hôm 20/8.

Cụ bà Lee Keum-seom (92 tuổi) đoàn tụ với người con trai nay đã 71 tuổi Ri Sang Chol hôm 20/8.

Theo hãng tin Yonhap, trong khoảng thời gian đoàn tụ với người thân, mỗi gia đình sẽ có khoảng 11 giờ để nói chuyện với nhau.

Cuộc đoàn tụ của người dân hai miền Hàn Quốc và Triều Tiên được xem là sự kiện giàu cảm xúc và lấy đi nước mắt của không chỉ người trong cuộc mà cả những khán giả được xem qua màn ảnh.

Đặc biệt trong sự kiện năm nay là cuộc đoàn tụ giữa cụ bà Lee Keum-seom (92 tuổi) sinh sống ở Hàn Quốc với người con trai nay đã 71 tuổi Ri Sang Chol sinh sống ở Triều Tiên. Hai mẹ con bà Lee bị chia cắt nhau bởi chiến tranh khi ông Ri mới 4 tuổi.

Khi gặp mặt người con trai, bà Lee đã bật khóc trong sung sướng và hỏi rằng, “Con đã có mấy người con? Có con trai không? Tôi không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày đoàn tụ. Tôi thậm chí còn không biết con mình còn sống hay đã qua đời”.

Theo Yonhap, trong danh sách 57.000 ứng viên, nhiều người được chọn để đoàn tụ gia đình lần này là những cụ già trên 70 tuổi.

Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953. Theo History.com, cuộc chiến này đã khiến 5 triệu người thiệt mạng.

Thỏa thuận ngừng bắn là nền tảng để hai miền Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập khu vực phi quân sự. Đây cũng chính là khu vực được vũ trang vào loại bậc nhất thế giới hiện nay. Hàn Quốc và Triều Tiên hiện vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi muốn hai miền được thống nhất. Không gì tốt đẹp hơn là được ở bên người thân dù chỉ là thêm 1 phút”, một người tham gia cuộc đoàn tụ chia sẻ.

Người cao tuổi nhất tham gia cuộc đoàn tụ năm nay là cụ ông Baik Sung-kyu (101 tuổi). Cụ Baik sẽ được gặp và nói chuyện với con dâu và cháu gái.

Xúc động cảnh đoàn tụ đẫm lệ sau hàng thập niên của người dân Hàn – Triều

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xuc-dong-canh-doan-tu-dam-le-sau-hang-thap-nien-cua-nguoi-dan-han-trieu-post272237.info