Xúc động các em bé người Mông hát Quốc ca cổ vũ tuyển Việt Nam

Chiều hôm nay (ngày 11.12) trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil (Malaysia). Từ quê nhà, người hâm mộ vẫn gửi sự cổ vũ, động viên đến đội tuyển. Đặc biệt, các em nhỏ dân tộc Mông ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã cùng nhau luyện hát Quốc ca để cổ vũ đội bóng thân yêu.

Sau khi giành chiến thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia ở trận chung kết. Trận chung kết lượt đi diễn ra vào chiều nay Việt Nam không có lợi thế sân nhà.

Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam, 37 em nhỏ dân tộc Mông điểm trường Pom Khuông, Trường Tiểu Học Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa) đã cùng nhau hát quốc ca.

Các em học sinh dân tộc Mông hát Quốc ca cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam. Clip: C.T.T

Các em đã tập hát Quốc ca cổ vũ cho đội tuyển.

Theo thầy Cao Toàn Trung - giáo viên tại điểm trường Pom Khuông cho biết: "Hiện điểm trường có 37 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Để chuẩn bị cho buổi chiều nay, những ngày vừa qua các em học sinh thường xuyên tập hát Quốc ca để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chiều nay, nhà trường sẽ tổ chức xem bóng đá tại điểm trường chính và các em sẽ được phụ huynh đưa đến trường để cổ vũ bóng đá. Mặc dù phải đi 5km nhưng các em rất háo hức. Việc làm này sẽ hướng cho các em thêm tinh thần dân tộc, yêu quê hương đất nước hơn".

Yến Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/xuc-dong-cac-em-be-dan-toc-mong-hat-quoc-ca-co-vu-tuyen-viet-nam-938184.html