Xúc động bộ ảnh ghi lại hành trình 'vượt cạn', đón bé yêu của các gia đình Việt

Chiều 27-10, triển lãm ảnh 'Chào con đến với bố mẹ' đã khai mạc tại phố đi bộ Hồ Gươm. Các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc em bé chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, đã làm xúc động người xem bởi sự chân thực và giàu ý nghĩa.

 100 bức ảnh khổ lớn, khung ảnh cao 2m, được sắp đặt theo phong cách đường phố

100 bức ảnh khổ lớn, khung ảnh cao 2m, được sắp đặt theo phong cách đường phố

Thông qua ngôn ngữ của ảnh, triển lãm đã kể lại những câu chuyện về hành trình “vượt cạn” đón các bé yêu đến với cuộc đời của các gia đình Việt

Các bức ảnh trưng bày theo từng khu vực, ứng với từng khoảnh khắc: “Chờ”, “Đau”, “Khóc”, “Chạm”, “Ti”, “Chăm” mà mỗi người mẹ trải qua trong quá trình sinh nở

Nhiều bức ảnh thể hiện sinh động sự gian nan của người mẹ

Sự hồi hộp, mong ngóng của người cha và khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc của cả gia đình bên bé.

Những bức ảnh này nằm trong hơn 10.000 bức ảnh mà Ban tổ chức thực hiện trong nhiều tháng qua, với sự tham gia của hàng chục gia đình trên cả nước.

Qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn gợi lại những ký ức đẹp của các gia đình đã sinh con

Đồng thời chuẩn bị tâm thế cho các bố mẹ sắp đón bé yêu chào đời

Việc này giúp họ gạt bỏ lo lắng, căng thẳng để cảm nhận trọn vẹn một hành trình hạnh phúc.

Tại triển lãm, ông Vũ Bá Quyết - nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung Ương chia sẻ: "Tôi mong muốn tất cả các ông bố, bà mẹ chuẩn bị sinh em bé bớt lo lắng, căng thẳng đểcảm nhận được hết những niềm hạnh phúc khi sinh nở với tâm thế của người luôn ngập tràn hạnh phúc. Những suy nghĩ và cảm xúc tích cực sẽ trở thành một liều “thuốc giảm đau” cho quá trình "vượt cạn" của người mẹ"

Triển lãm do nhãn hàng Mamamy phối hợp với Bệnh viện Phụ sản trung ương tổ chức

Triển lãm kéo dài đến hết 22h ngày 28-10 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội

Sau đó, “Chào con đến với bố mẹ” sẽ đến công chúng TP Hồ Chí Minh trong ngày 3 và 4-11.

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-xuc-dong-bo-anh-ghi-lai-hanh-trinh-vuot-can-don-be-yeu-cua-cac-gia-dinh-viet/787855.antd