Xuất viện sau khi điều trị bệnh tâm thần, mẹ dùng gối đè con 10 tháng tuổi tử vong

Sau khi được xuất viện, H'Phe trong lúc chăm con đã dùng gối đè vào mặt cháu bé 10 tháng tuổi khiến cháu bé tử vong.

Ngày 25/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ một phụ nữ tự tay giết chính con ruột của mình xảy ra vào ngày 24/12 tại buôn Tùng Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 24/12, H’Phe Siu (SN 1998, trú tại buôn Tùng Tăh) ở nhà chăm cháu Y H. Siu (10 tháng tuổi, con H’Phe). Đến 11h cùng ngày, H’Phe bỗng nhiên đặt cháu Y H. lên giường rồi dùng chiếc gối đè lên mặt của cháu. Một lúc sau thấy Y H. không còn cử động, H’Phe bỏ gối ra và phát hiện con mình đã chết. Lúc này, H’Phe đi thông báo cho chồng về sự việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H’Phe Siu bị bệnh tâm thần, đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

“Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, thấy tình trạng bệnh của H’Phe thuyên giảm nên gia đình đã đưa về nhà chăm sóc. Không ngờ H’Phe mới xuất viện cách đây được 1 tuần thì gây ra vụ việc đau lòng”, một người thân của H’Phe chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuat-vien-sau-khi-dieu-tri-benh-tam-than-me-dung-goi-de-con-10-thang-tuoi-tu-vong-a416039.html