Xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập liệt sỹ hy sinh ở Cam-pu-chia

Sáng 29-11-2014, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân lên đường sang Cam-pu-chia cho Đội K52 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn vì nhiệm vụ quốc tế cao cả về nước vào mùa khô 2014 - 2015. 

Ông Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và bắt tay tiễn cán bộ, chiến sỹ Đội K52 trước khi lên đường.

Ông Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và bắt tay tiễn cán bộ, chiến sỹ Đội K52 trước khi lên đường.

Tham gia đợt này có 67 cán bộ, chiến sĩ đến tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ ở 3 tỉnh: Ratanakiri; StungTreng và Prech Vi Hia theo kế hoạch đàm phán, thống nhất giữa Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai với Ban chuyên trách 3 tỉnh trên của Vương quốc Cam-pu-chia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trương Thiên Tô, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ ở trong nước, cũng như tìm kiếm, quy tập, hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Cam-pu-chia về nước được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Đây là chủ trương lớn có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người đang sống đối với liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Chia tay cán bộ, chiến sỹ Đội K52 trước khi lên đường.

Đồng chí Phó trưởng Ban chuyên trách cũng đề nghị, quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 phải luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội và kỷ luật quan hệ Quốc tế, chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân nước bạn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu thập thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập mộ đạt hiệu quả, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh bạn.

Được biết, đây là lần thứ 13, Đội K52 thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ theo hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia. Trong 13 năm, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đến 895 buôn, làng, phum sóc của 132 xã, 21 huyện thuộc 3 tỉnh Ratanakiri; StungTreng và Prech Vi Hia, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã đào khoảng hơn 60m3 đất đá, 115 km đường hào, cơ động trên 750.000 km, đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 1.285 hài cốt liệt sỹ.

Xuân Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xuat-quan-thuc-hien-nhiem-vu-tim-kiem-quy-tap-liet-sy-hy-sinh-o-cam-pu-chia/