Xuất ngoại 'trời Âu', giấc mơ có quá viển vông, xa vời với các cầu thủ Việt?

Trong suốt thời gian qua, đã có rất nhiều tin đồn chuyển nhượng liên quan đến việc một số tuyển thủ quốc gia Việt Nam được các CLB châu Âu để ý và có ý định chiêu mộ. Tuy nhiên, dù thi đấu khá thành công nhưng liệu rằng các cầu thủ Việt đã thực sự đủ trình độ và đẳng cấp để sang châu Âu thi đấu?

Tin đồn chuyển nhượng tới liên tiếp

Kể từ khi HLV Park Hang-seo đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển hết sức mạnh mẽ. Trong suốt hơn một năm qua, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc, chúng ta liên tiếp gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Các cầu thủ Việt Nam liên tục được các đội bóng châu Á và châu Âu để ý trong thời gian qua.

Các cầu thủ Việt Nam liên tục được các đội bóng châu Á và châu Âu để ý trong thời gian qua.

Trước khi ông Park đến, mấy ai dám nghĩ rằng U23 Việt Nam giành được HCB VCK U23 châu Á, bán kết Asiad, Vô địch AFF Suzuki Cup, tứ kết Asian Cup hay liên tiếp đánh bại Thái Lan ở mọi cấp độ ĐTQG? Thế nhưng HLV Park Hang-seo và các học trò đã làm được hết những điều đó trong niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả của NHM Việt Nam.

Đương nhiên, sau những thành công vang dội đó, các tuyển thủ của chúng ta cũng liên tiếp nhận được những lời mời chào của các đội bóng đến từ khu vực hay tận châu Âu. Những Công Phượng, Xuân Trường rồi Văn Lâm lần lượt xuất ngoại trong sự kỳ vọng của NHM bóng đá nước nhà.

Sau khi bộ ba Lâm, Phượng, Trường xuất ngoại chúng ta lại liên tiếp đón nhận được những thông tin các đội bóng châu Âu muốn đưa Quang Hải hay mới đây nhất là Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu. Sau tin đồn liên quan đến việc Quang Hải sang Tây Ban Nha, mới đây, Văn Hậu cũng đã lọt vào tầm ngắm của CLB Austria Wien (Áo) và nhiều khả năng anh sẽ sang châu Âu vào một ngày không xa.

Việc nhiều đội bóng nước ngoài để ý và ngỏ ý muốn chiêu mộ các cầu thủ Việt Nam cho thấy chúng ta đang có những bước đi cực kỳ đúng đắn, một lứa cầu thủ tài năng. Dù bóng đá Việt Nam dù chưa thể vươn tầm thế giới nhưng cũng đã có được tiếng vang lớn khiến họ phải nhìn Việt Nam bằng một con mắt khác.

Đây là điều đáng mừng cho tương lai của bóng đá nước nhà. Nếu chúng ta có những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, đồng nghĩa với việc sức mạnh của ĐTQG Việt Nam sẽ được tăng lên một cách đáng kể.

Cầu thủ Việt thực sự đã đủ sức để thi đấu ở "trời Âu"?

Đương nhiên, khi đặt ra câu hỏi này, chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng chúng ta quá tự ti và không có chí tiến thủ khi luôn nghĩ rằng cầu thủ Việt không bao giờ đủ sức để sang châu Âu thi đấu. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận thẳng vào thực tế, dù trong suốt hơn một năm qua, bóng đá nước nhà đã có được những thành tích tuyệt vời, các cầu thủ tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng tài năng của họ là không thể phủ nhận.

Các cầu thủ Việt Nam đã thực sự đủ sức để thi đấu ở trời Âu?

Một số ý kiến cho rằng Quang Hải, Văn Hậu hay những cầu thủ khác đã cho thấy sự trưởng thành và thi đấu ngang ngửa với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, từng đó có lẽ vẫn là chưa đủ để các cầu thủ Việt Nam thực sự thành công tại những giải đấu khắc nghiệt đó.

Đồng ý rằng, cầu thủ Việt Nam có tố chất kỹ thuật cực tốt nhưng điểm trừ của họ chính là thể hình thấp bé, khả năng tranh chấp và sức bền không thực sự cao. Quang Hải có kỹ thuật, tốc độ và anh luôn có những pha bóng khiến đối thủ bất ngờ nhưng anh lại thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi.

Văn Hậu mới chỉ đáp ứng được về yếu tố thể hình thôi còn sức mạnh, tốc độ, Văn Hậu vẫn thua cầu thủ châu Âu. Hãy lấy Công Vinh làm ví dụ, "huyền thoại" của bóng đá Việt Nam đã phải gặp khó khăn thế nào khi thi đấu ở Bồ Đào Nha, Nhật Bản? Hay Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã gặp khó thế nào khi xuất ngoại.

Đương nhiên, lợi thế bây giờ của các cầu thủ chính là việc họ có vốn ngoại ngữ rất tốt nên khả năng hòa nhập với đội bóng mới là không khó. Trên lý thuyết, màn trình diễn của các cầu thủ tại những giải đấu đã qua cho thấy họ có đủ khả năng để thi đấu ở những môi trường khắc nghiệt hơn. Nhưng hòa nhập chỉ là một chuyện, điều quan trọng là họ có thể theo kịp giáo án của đội bóng mới và có thể hiện được bản thân hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Đồng ý việc các cầu thủ trẻ của chúng ta được các đội bóng ở châu Âu để ý là điều đáng khen bởi những cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của họ trong thời gian qua. Nhưng điều đáng lo nhất là họ có được thi đấu thường xuyên ở đội bóng mới hay không. Nếu cứ phải ngồi dự bị thì không hề tốt cho việc giữ phong độ và phát triển kỹ năng của họ trong tương lai.

Thiết nghĩ rằng, ở thời điểm hiện tại, việc thi đấu ở châu Âu của các cầu thủ, chúng ta nên coi nó như một cuộc thử sức và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào các tuyển thủ để họ có được tâm lý và sự tự tin tốt nhất.

Dù được hay không thì đây cũng sẽ là sự trải nghiệm quý báu để các cầu thủ được tích lũy, trui rèn ở những môi trường bóng đá đỉnh cao để họ có thể thành công hơn nữa trong tương lai.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuat-ngoai-troi-au-giac-mo-co-qua-vien-vong-xa-voi-voi-cac-cau-thu-viet-a438909.html