Xuất lậu khẩu trang y tế 'nóng' theo COVID-19

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã làm cho nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong và ngoài nước tăng cao, dẫn đến giá của mặt hàng này bị đẩy lên cao. Các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế để buôn lậu.

 1 triệu chiếc khẩu trang dwocj giấu trong kho ở quận Tân Phúc (TPHCM) để chuyển sang Campuchia

1 triệu chiếc khẩu trang dwocj giấu trong kho ở quận Tân Phúc (TPHCM) để chuyển sang Campuchia

Lực lượng chức năng các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc và Campuchia liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, không có chứng từ hóa đơn với số lượng lớn.

Thu giữ 1 triệu khẩu trang chuẩn bị ‘xuất ngoại’

Lúc 15h ngày 3/3, các trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế công an TPHCM phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường TPHCM) kiểm tra tại kho hàng số 4 Lương Thế Vinh (quận Tân Phú), phát hiện gần 400 thùng khẩu trang các loại, tương đương 1 triệu khẩu trang, chuẩn bị đưa lên xe chở sang Campuchia. Tất cả số hàng này không có hóa đơn chứng từ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, sau khi thu gom khẩu trang, các đối tượng trong đường dây đưa sang Campuchia, từ đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định.

Hai đối tượng buôn lậu 15.000 chiếc khẩu trang y tế ở Cao Bằng. Ảnh: Báo Biên phòng

Buôn lậu khẩu trang ở biên giới phía Bắc chưa ‘hạ nhiệt'...

Nửa đêm 2/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đường mòn khu vực mốc 1098, thuộc thôn Tà Lài (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), đội tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) phát hiện nhiều đối tượng mang vác hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Khi tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì các đối tượng vứt lại toàn bộ số hàng và bỏ chạy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 14 bao tải, bên trong có chứa 35.000 chiếc khẩu trang y tế, ước tính trị giá hàng hóa khoảng 105 triệu đồng.

Ngày 3/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 961 và 962, thuộc xóm Bản Mới (xã Đức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng), tổ công tác của Đồn Biên phòng Đức Long (Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) phát hiện 4 đối tượng đang vận chuyển 6 thùng carton đi từ hướng nội địa ra biên giới có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thì 2 đối tượng bỏ chạy về phía nội địa. Tại thời điểm kiểm tra, trong 6 thùng carton có chứa 15.000 chiếc khẩu trang y tế không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Thao (sinh năm 1972) và Hứa Thị Dung (sinh năm 1984, cùng trú tại xóm Bản Mới, xã Đức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng). Thao và Dung khai nhận mua số khẩu trang trên của một người không rõ lai lịch ở TP. Cao Bằng để mang sang Trung Quốc bán kiếm lời.

320 hộp khẩu trang do Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương bắt giữ tối 3/3. Ảnh: Báo Hải quan

… thì biên giới Tây Nam lại ‘nóng’

Vào chiều tối 3/3, trong lúc tuần tra tại khu vực đường mòn lối mở khu vực biên giới Vĩnh Xương, cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương (Cục Hải quan An Giang) phát hiện tại đường mòn có hàng chục bao hàng tập kết, có người canh giữ, nên tổ chức kiểm tra. Khi phát hiện tổ công tác, đối tượng canh giữ hàng bỏ chạy.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đã phối hợp với Đồng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền kiểm tra các bao hàng này thi phát hiện trong các bao hàng chứa tổng cộng 320 hộp khẩu trang y tế.

Đây là vụ xuất lậu khẩu trang y tế thứ 2 bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương phát hiện trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 22/2, đơn vị này đã truy truy đuổi và bắt giữ đối tượng Thái Thành Phong (sinh năm 1987, ngụ tại Phú Tân, An Giang) khi đang vận chuyển trái pháp 500 hộp khẩu trang y tế (25.000 chiếc) và 70 kg tân dược các loại sang Campuchia tiêu thụ.

Cũng tại An Giang, vào sáng 3/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) bắt vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc từ Việt Nam qua Campuchia.

Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại cửa khẩu, lực lượng chức năng phát hiện Sam Nang (sinh năm 1995, trú tại huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát chở theo các thùng hàng chứa 20.000 chiếc khẩu trang y tế di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia.

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sam Nang khai nhận chở thuê số hàng trên cho một người chủ ở Campuchia để bán kiếm lời.

Chiều ngày 3/3, khi làm thủ tục cho cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên (Cục Hải quan Kiên Giang) phát hiện một đối tượng người Campuchia đang làm thủ tục xuất cảnh về lại Campuchia, mang theo hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu kiểm tra thì phát hiện đối tượng này cất giấu 192 hộp khẩu trang y tế (9.600 cái) không khai báo.

Đây là mặt hàng xuất khẩu phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định mới tại Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên đã làm thủ tục tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Chi Mai (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/xuat-lau-khau-trang-y-te-nong-theo-covid19/388976.vgp